Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng
TP - Sáng 20/10, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TPHCM), T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng- liệt sỹ Lý Tự Trọng (20/10/1914- 20/10/2014).

> Trao giải thưởng Lý Tự Trọng
> Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn đối thoại trực tuyến về công tác thanh niên

Tới dự lễ có anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên.

Tại lễ phát động, anh Dương Văn An ôn lại thành tích chiến đấu và hy sinh anh dũng của Anh hùng, liệt sỹ Lý Tự Trọng cùng câu tuyên ngôn bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng” và khẳng định “Lời tuyên ngôn ấy chính là ánh lửa soi đường cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam, là động lực để thanh niên vững niềm tin bước tới”.

Anh Dương Văn An cho biết, tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng, liệt sỹ Lý Tự Trọng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong cả nước cùng chung tay, đồng sức đồng lòng noi theo tấm gương sáng Lý Tự Trọng và các thế hệ đoàn viên ưu tú đi trước, quyết tâm hành động, thực hiện nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, ý nghĩa để cống hiến cho quê hương đất nước; Xây dựng diễn đàn với chủ đề: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, đăng ký đảm nhận những công trình thanh niên mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng, tổ chức vận động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) trở thành nơi giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM cho rằng TP là nơi chứng kiến quá trình hoạt động cách mạng và hy sinh anh dũng của Anh hùng, liệt sỹ Lý Tự Trọng, thanh niên TPHCM sẽ tập trung đợt hoạt động cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên về cuộc đời Lý Tự Trọng;

Tổ chức các diễn đàn tọa đàm, các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”; Xây dựng các công trình thanh niên mang ý nghĩa cụ thể như “Ngầm hóa cáp điện và viễn thông trên đường Lý Tự Trọng”...

Tại lễ phát động, anh Dương Văn An vận động đoàn viên thanh niên cả nước tham gia chương trình “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới” nhằm tìm ra những giá trị đích thực, những tấm gương sáng của tuổi trẻ trong thời kỳ đổi mới để cho tuổi trẻ học tập và noi theo. Cũng tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia buổi tọa đàm “Noi gương người thanh niên Cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG