Năm của sức trẻ và hành động

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu. Ảnh: N.H
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu. Ảnh: N.H
TP - Tối qua 30-12, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), T.Ư Đoàn tổ chức tổng kết Năm Thanh niên, tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu, phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

> 10 sự kiện trong nước nổi bật năm 2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu. Ảnh: N.H
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ tuyên dương
10 công trình thanh niên tiêu biểu. Ảnh: N.H.
 

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả của các cấp bộ Đoàn thực hiện trong Năm Thanh niên. Trong đó, công tác giáo dục có nhiều đổi mới, nhiều mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả cao; các phong trào triển khai phong phú, sáng tạo đi sâu vào đời sống thanh niên, phù hợp nguyện vọng, tình cảm của thanh niên.

Dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị tổ chức Đoàn cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thanh niên; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, niềm tin, hoài bão cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh công tác đoàn kết và tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chú ý phát triển các phong trào ở địa bàn nông thôn, khu công nghiệp...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Năm Thanh niên được phát động bằng hành động và tháng tổng kết của năm cũng được cụ thể bằng hành động. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, năm 2012 Đoàn tiếp tục phát động, hưởng ứng các hoạt động thi đua hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; kêu gọi Đoàn cơ sở các cấp có công trình, phần việc thanh niên; mỗi ĐVTN tham gia giải quyết các vấn đề tồn tại ở địa phương một cách thiết thực, sáng tạo nhất.

TNTN dấn thân vào việc khó. Ảnh: CTV
Bạn trẻ chuyển quà lên đảo ở Trường Sa. Ảnh: TP.
 

Hiệu quả thiết thực

Năm 2011 được Đảng, Nhà nước chọn là Năm Thanh niên thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào tuổi trẻ cả nước. Biến niềm tin thành hành động, Năm Thanh niên khởi động bằng chuỗi hoạt động kéo dài 1 tuần đầu tháng 1, từ vùng biên giới tới hải đảo, thu hút đông đảo ĐNTN tham gia với phương châm Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, tuổi trẻ khắp cả nước đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Hành động xuyên suốt Năm Thanh niên là các hoạt động vì người nghèo, vì môi trường, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì biên cương Tổ quốc và hiến máu tình nguyện.

Song song là các hoạt động bổ sung, mang ý nghĩa xã hội rộng lớn như tham gia chống tai nạn, ùn tắc giao thông, chăm lo đời sống nhân dân, thanh thiếu nhi khó khăn, chăm lo Tết cho sinh viên, thanh niên
công nhân…

Bạn trẻ chuyển quà lên đảo ở Trường Sa. Ảnh: TP
TNTN dấn thân vào việc khó. Ảnh: CTV.
 

Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn, 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển… đều tạo thành những đợt thi đua cao điểm.

“Năm qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã dành nhiều tâm huyết cho việc nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở; dành nhiều sự quan tâm đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới nảy sinh và thanh niên yếu thế. Tính hành động trong các hoạt động lớn đã phát huy được nhiệt huyết và sự sáng tạo của tuổi trẻ” - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

 

Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác tiếp tục được triển khai sáng tạo. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng xã hội cho TTN được triển khai dưới nhiều hình thức như Khi tôi 18, Học kỳ quân đội, Học làm người có ích...

Phong trào Thanh niên tình nguyện thu hút đông đảo lực lượng thanh niên và quần chúng tham gia như Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Hiến máu nhân đạo... với hơn 118.000 đội, nhóm TNTN vì an sinh xã hội, đảm nhận 102.850 công trình, phần việc; xây tặng 1.094 Nhà nhân ái; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí trị giá trên 60 tỷ đồng cho người nghèo. Hơn 417.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng, đồ dùng học tập, quần áo ấm với tổng số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hoạt động vì môi trường, vì biên cương, hải đảo, hiến máu tình nguyện, xây dựng nông thôn mới… cũng đem lại hiệu quả xã hội to lớn, khẳng định sức trẻ, sự sáng tạo và tính hành động xuyên suốt Năm Thanh niên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG