Phổ biến kết quả hội nghị TƯ Đảng cho Đoàn viên, thanh niên

Phổ biến kết quả hội nghị TƯ Đảng cho Đoàn viên, thanh niên
TPO – Sáng 9 – 11, tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra hội nghị phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XI cho 500 cán bộ, đoàn viên, sinh viên... các trường Đại học, cao đẳng ở Hà Nội.
Đồng chí Lâm Phương Thanh truyền đạt kết quả
Đồng chí Lâm Phương Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng truyền đạt kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XI cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Ảnh: Trường Phong

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Hội sinh viên Thành phố Hà Nội, Đoàn trường Đại học Bách Khoa tổ chức. Đến dự có anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư TƯ Đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lâm Phương Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học công nghệ, về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, công tác xây dựng Đảng ....

Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham dự hội nghị còn được PGS.TS Thái Văn Long – Viện Quốc tế (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) trao đổi, phổ biến nội dung về biển, đảo Việt Nam.

Đây là dịp để các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiểu và nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời, trên cơ sở đó, các Đoàn, Hội tiếp tục xây dựng phương hướng, mục tiêu, kế hoạch hành động đúng đắn, hiệu quả, thiết thực.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.