Quân hàm xanh “xóa đói giảm nghèo”

Quân hàm xanh “xóa đói giảm nghèo”
Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương, Bí thư chi đoàn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 692 (Cà Mau) là gương mặt thanh niên tiêu biểu lực lượng vũ trang ở Đất mũi Cà Mau.

Anh cùng đồng đội vận động bà con làm kinh tế, xây dựng văn hoá mới, phát triển xã hội. Nơi xa xôi, hẻo lánh, Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương “ở dân thương, xa dân nhớ”.

Quân hàm xanh “xóa đói giảm nghèo” ảnh 1
Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương

Giữa năm 2003, Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương công tác tại Đồn biên phòng 698 (Khánh Tiến, U Minh). Là Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá.

Ở địa bàn dân cư phân tán, sông ngòi chằng chịt, đời sống gặp rất nhiều khó khăn nên đội vận động quần chúng hầu như phải bám địa bàn. Đến với dân, tìm hiểu nguyên nhân đói nghèo và nguyện vọng của bà con, thiếu uý Nguyễn Hùng Vương xây dựng dự án xoá đói giảm nghèo cho 39 hộ, 131 lao động, vay 93 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình.

Vậy làm thế nào để đưa vốn cho người nghèo làm mà không mất vốn, phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống? Đội vận động quần chúng Bộ đội biên phòng cùng chính quyền, đoàn thể dựa vào dân bình chọn đối tượng được vay, quản lý quá trình sử dụng vốn, hướng dẫn kỹ thuật, thu hồi vốn vay. Những hộ nghèo được “xoá đói giảm nghèo” do Bộ đội biên phòng “chủ xị”, có 31 hộ thoát nghèo, 7 hộ khác vươn lên khá, sắm được tiện nghi sinh hoạt gia đình.

Đội công tác quần chúng Bộ đội biên phòng do Nguyễn Hùng Vương làm đội trưởng phối hợp với ĐVTN bắc mới 5 cầu ván, giúp dân sửa chữa hàng chục ngôi nhà, củng cố 3 chi đoàn và xây dựng 6 tổ an ninh nhân dân, xây dựng 5/8 ấp và 1.406 gia đình đạt chuẩn văn hoá. Vừa qua, Bộ đội biên phòng Cà Mau luân chuyển Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương làm công tác vận động quần chúng tại Đồn biên phòng 962 đóng tại cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời) với hơn 30 ngàn dân.

Đây là khu dân cư chứa đựng nhiều phức tạp và luôn biến động theo từng chuyến đi biển. Nguyễn Hùng Vương tâm sự: “Về đơn vị mới là đơn vị Anh hùng, chi đoàn có 22 đoàn viên trẻ. Đây là thế mạnh của chúng tôi nhưng địa bàn phức tạp. Trước khi xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội, Đội vận động quần chúng bắt tay vào xây dựng tổ an ninh nhân dân ở địa bàn dân cư, thế trận an ninh nhân dân”. Tin rằng dưới sự chỉ đạo tích cực của Thiếu uý Nguyễn Hùng Vương, công tác vận động quần chúng ở cửa biển Sông Đốc sẽ đạt kết quả tốt.  

MỚI - NÓNG