Sinh viên Nhân văn 'Bừng sáng trí tuệ'

Sinh viên Nhân văn 'Bừng sáng trí tuệ'
TPO - Ngày 26-3, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn và Năm Thanh niên 2011 chương trình “Light up your mind” - Bừng sáng trí tuệ đã được tổ chức tại Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên và các vị khách mời.
Có thể lệ và những phần thi hấp dẫn như Rung chuông vàng, 100 thí sinh tham gia chương trình đều là sinh viên của các khoa, bộ môn trong trường.
Có thể lệ và những phần thi hấp dẫn như Rung chuông vàng, 100 thí sinh tham gia chương trình đều là sinh viên của các khoa, bộ môn trong trường..

Có thể lệ và những phần thi hấp dẫn như Rung chuông vàng, 100 thí sinh tham gia chương trình đều là sinh viên của các khoa, bộ môn trong trường.

Phản ứng của khán giả khi nghe MC đọc và bình luận những câu trả lời
Phản ứng của khán giả khi nghe MC đọc và bình luận những câu trả lời "ngộ nghĩnh" của các thí sinh..

Trong cuộc thi này, người chơi sẽ phải chinh phục tối đa 20 câu hỏi và tình huống với các chủ đề chính Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những hiểu biết về Trường ĐHKHXH&NV, về các lĩnh vực văn hoá, lịch sử, xã hội, khoa học tự nhiên…

Sau câu hỏi về nơi đóng dấu cho các giấy tờ - một câu hỏi hết sức
Sau câu hỏi về nơi đóng dấu cho các giấy tờ - một câu hỏi hết sức "đời thường - đã có một lượng lớn thí sinh bị loại

Nguyễn Thu Thảo (SV Khoa Văn học) cho biết: “Thực sự thú vị và rất hấp dẫn, dù đã xem chương trình Rung chuông vàng nhiều lần trên truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên mình được xem trực tiếp một chương trình sôi động không kém ngay tại sân trường”.

Đại diện Ban chấp hành Đoàn Trường và nhà tài trợ trao giải nhất cho Nguyễn Thị Quế Hường (sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Nhật Bản học).
Đại diện Ban chấp hành Đoàn Trường và nhà tài trợ trao giải nhất cho Nguyễn Thị Quế Hường (sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Nhật Bản học)..

Giành chiến thắng sau khi vượt qua 15 câu hỏi và 60 người chơi, Nguyễn Quế Hương chia sẻ: “Mình thật sự bất ngờ vì không nghĩ mình có thể dành được chiến thắng. “Light your mind” tạo cơ hội sinh viên nhân văn được giao lưu, học hỏi và biết thêm nhiều kiến thức bổ ích đặc biệt là những kiến thức về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trường ĐHKHXH&NV.

Ca sĩ khách mời Duy Khoa song ca cùng Phạm Nhật Phương - sinh viên khoa Xã hội học.
Ca sĩ khách mời Duy Khoa song ca cùng Phạm Nhật Phương - sinh viên khoa Xã hội học..

Về cách tổ chức chương trình Trần Diệu Anh, Trưởng nhóm SIFE USSH - đội sinh viên lên ý tưởng và tổ chức chia sẻ: “Các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi, hấp dẫn giúp sinh viên nhân văn thể hiện được nhiều năng khiếu được tổ chức thường xuyên nhưng các hoạt động, phòng trào để sinh viên thể hiện trí tuệ thì chưa có nhiều. Vì vậy Chương trình với tên gọi “Light up your mid” đã tạo sự hấp dẫn, tò mò đối với sinh viên và khán giả”.

Nói về ý tưởng tổ chức cuộc thi “Light your mind” ThS. Phạm Huy Cường (Phó Bí thư Đoàn Trường) cho biết: “Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ, sinh viên Trường ĐHKHXH&NV chào mừng 80 năm thành lập Đoàn và hưởng ứng Năm Thanh niên 2011. Đồng thời, đây cũng là dịp để sinh viên nhân văn tự tin, thỏa sức thể hiện trí tuệ, tài năng, hiểu biết của mình về những kiến thức tổng hợp, đa dạng cả trong lĩnh vực khoa học cũng như trong cuộc sống hàng ngày”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG