Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường Ảnh: N.H
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường Ảnh: N.H
TP - Ngày 27 - 6, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn chia 8 tổ thảo luận Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI; xây dựng báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa IX tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và một số nội dung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

> Khai mạc hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường Ảnh: N.H
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường. Ảnh: N.H.
 

Hầu hết đại biểu nhất trí với tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về 4 chương trình hành động toàn Đoàn với các chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên, 80% TN được học tập, tuyên truyền về Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI trong năm 2011; 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; 100% tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho TTN.

100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên; tiếp tục xây dựng các Làng TN lập nghiệp, Đảo TN. Để đào tạo nguồn nhân lực trẻ, hằng năm tổ chức Đoàn tư vấn, hướng nghiệp cho 3 triệu TN, HS, tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 500 nghìn TN, xây dựng hoặc nâng cấp 400 điểm phổ biến kiến thức và truy cập internet cho TN nông thôn.

Đặc biệt, từ nay đến hết năm 2015, toàn Đoàn dự kiến kết nạp 5 triệu đoàn viên, giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó bổ sung 500.000 đảng viên trẻ.

Thảo luận nội dung chuẩn bị cho ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiều đại biểu ủng hộ các đề án như: Xây dựng 10 Trung tâm huấn luyện kỹ năng, hoạt động dã ngoại TTN; diễn đàn kết nối thông tin lãnh đạo Đảng, Nhà nước với TTN, xây dựng mạng xã hội cho ĐVTN.

Theo anh Vũ Lam Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức (T.Ư Đoàn), Đề án đào tạo 5.000 cán bộ cho hệ thống Đoàn các cấp giai đoạn 2011 – 2015; chương trình đào tạo 500 cán bộ lãnh đạo trẻ tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ không chỉ trong hệ thống Đoàn, mà còn tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Đoàn TN Tập đoàn Sông Đà, anh Đặng Anh Vinh, đề xuất, trong phong trào đồng hành cùng TN cần bổ sung chương trình đồng hành chiến sỹ biên giới, hải đảo, hướng vào TN làm kinh tế trên biển vì số lượng ngày càng nhiều, đặc biệt là thanh niên trong ngành dầu khí, thủy sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG