TPHCM: Lộ diện quán quân hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2016

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng chiến thắng trao Bằng khen cho thí sinh Vương Vũ
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng chiến thắng trao Bằng khen cho thí sinh Vương Vũ
TPO - Ngày 19/11, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, đã diễn ra vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ 3 - năm 2016, với sự tranh tài của 10 cá nhân xuất sắc nhất hội thi.

10 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết đã lần lượt tranh tài qua 5 phần thi, gồm: “Tôi – Bí thư Đoàn cơ sở giỏi” (thực hiện 1 đoạn phim giới thiệu về bản thân mình trong vòng 90 giây); phần thi “Khởi động”  (trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức); phần thi “Vượt thử thách” (trả lời những câu hỏi có liên quan đến những sự kiện, phong trào tiêu biểu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh); phần thi “Bứt phá” (các bạn có dịp thể hiện bản lĩnh của mình qua việc cùng trao đổi với các khách mời xoay quanh các vấn đề về giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn vững mạnh); và phần thi cuối cùng “Chinh phục đỉnh cao” (4 bạn xuất sắc nhất hội thi lần lượt chọn trả lời các gói câu hỏi kiểm tra năng lực, kiến thức tổng quát).

Chung cuộc, thí sinh Vương Vũ (Đoàn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn) đã xuất sắc giành ngôi quán quân hội thi với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng cùng Bằng khen của Thành Đoàn TPHCM. Thí sinh Lường Minh Sơn về nhì với phần thưởng hiện kim 12 triệu đồng cùng Bằng khen Thành Đoàn. Hai nữ cán bộ Đoàn giỏi Cao Thị Bích Lân và Trần Nguyễn Thanh Trúc đoạt vị trí 3 chung cuộc.

TPHCM: Lộ diện quán quân hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2016 ảnh 1

Thành Đoàn TPHCM trao danh hiệu “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2016” cho các cán bộ Đoàn cơ sở

TPHCM: Lộ diện quán quân hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2016 ảnh 2

Các cán bộ Đoàn đoạt thành tích cao tại hội thi

Trước đó, tại vòng loại, các bạn cùng tranh tài ở phần thi trắc nghiệm kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam; lịch sử xây dựng, hình thành và phát triển thành phố Hồ Chí Minh; truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, các bạn còn trải qua phần thi kỹ năng viết một đoạn nhận định, đánh giá, bình luận một nội dung do Ban tổ chức Hội thi đưa ra.

Vòng bán kết diễn ra với các nội dung hấp dẫn nhằm thử thách các bạn với các nội dung thi về các kỹ năng công tác Đoàn, kiểm tra sức khoẻ, độ bền, kỹ năng dân vận, kỹ năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm.

TPHCM: Lộ diện quán quân hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2016 ảnh 3

Tại vòng chung kết, các bạn thí sinh trực tiếp trao đổi, phản biện cùng các ủy viên Thường vụ Thành Đoàn.

TPHCM: Lộ diện quán quân hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2016 ảnh 4

4 thí sinh xuất sắc nhất hội thi tranh tài tại vòng thi chung kết

Dịp này, Ban tổ chức Hội thi cũng đã trao Giấy Chứng nhận “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2016” của Ban Thường vụ Thành Đoàn và quà lưu niệm của Ban tổ chức Hội thi cho 33 thí sinh đã vượt qua thử thách của vòng bán kết 1.

Diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 19/11/2016, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần 3 – năm 2016 là đợt kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức lao động cá nhân của đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.  

Hội thi góp phần tạo điều kiện để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhận thức được điểm mạnh và điểm hạn chế của bản thân qua đó có giải pháp tự rèn luyện, tự khắc phục để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hội thi thu hút sự tham gia của 474 thí sinh là các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc quận, huyện Đoàn và tương đương và các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn ở cả 04 khu vực (quận huyện, trường học, công nhân lao động, lực lượng vũ trang).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.