Trung ương Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hóc Môn

Anh Trịnh Minh Thái, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đoàn đại diện T.Ư Đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tư (ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).
Anh Trịnh Minh Thái, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đoàn đại diện T.Ư Đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tư (ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).
TPO - Ngày 12/5, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã về thăm hỏi, tặng quà cho nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn các xã thuộc huyện Hóc Môn (TPHCM).

Hoạt động nhằm triển khai thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, khảo sát công tác thực hiện các chiến dịch tình nguyện hè của T.Ư Đoàn tại các địa phương.

Trung ương Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hóc Môn ảnh 1

Thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sề (91 tuổi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn).

Trong cả ngày 12/5, đoàn đã đến  thăm, tặng quà cho 7 Mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và quà tặng) và 15 gia đình chính sách (thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, gia đình có hoàn cảnh khó khăn) tại các xã Tân Thới Nhì, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn). 

Hầu hết các Mẹ, các chiến sĩ một thời chiến đấu vì độc lập dân tộc rất cảm kích và vui mừng trước tình cảm của các thế hệ tuổi trẻ, Đoàn thanh niên hiện nay khi vẫn còn nhớ đến mình.

Trung ương Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hóc Môn ảnh 2
Trung ương Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hóc Môn ảnh 3

 Đoàn chụp hình lưu niệm tại khu “địa chỉ Đỏ” là nơi ở của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Bê (ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì).

Ngày mai, 13/5, đoàn công tác của T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục đi thăm và trao quà cho các gia đình chính sách khác tại huyện Củ Chi.

Trung ương Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hóc Môn ảnh 4

Thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nết (xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn).

MỚI - NÓNG