Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đoàn viên, thanh niên

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đoàn viên, thanh niên
TP - Chiều 9-2, đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với T.Ư Đoàn.

> Trung đoàn Thủ đô với đợt thi đua cao điểm

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết để thực hiện tốt chỉ thị 03, T.Ư Đoàn đặt ra những nội dung công việc cụ thể để đoàn viên thanh niên thực hiện, tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những cuộc vận động phù hợp với từng đối tượng như: Thanh niên sống đẹp, sống có ích, Khi Tổ quốc cần, Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng...

Anh Vinh cũng cho biết, để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ĐVTN, T.Ư Đoàn đang xây dựng đề án giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An trong báo cáo cho biết, thời gian tới, T.Ư Đoàn tập trung chỉ đạo một số nội dung trọng tâm như ban hành hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức trong từng đối tượng, cán bộ đoàn viên, TTN; tổ chức học theo chuyên đề kết hợp với triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong ĐVTN; chỉ đạo việc sinh hoạt chi đoàn hàng tháng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá T.Ư Đoàn thực hiện chỉ thị 03 nghiêm túc, có tính chủ động với hình thức sáng tạo, phong phú, thiết thực phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới T.Ư Đoàn cần cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh tới từng đối tượng thanh niên; thường xuyên đưa nội dung học tập theo tấm gương Bác Hồ vào sinh hoạt hằng ngày của ĐVTN...

Đồng chí Ngô Văn Dụ cũng nhấn mạnh, T.Ư Đoàn cần tham mưu giúp Ban Bí thư T.Ư Đảng để có giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong cách, lề lối làm việc của thế hệ trẻ.

* Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường chính trị tỉnh và Sở GD-ĐT phát động hội thi Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh từ ngày 3-2 đến ngày 19-5-2012. Nội dung thi bao gồm: Lịch sử Đảng, Đoàn; thời niên thiếu và quá trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, những đức tính tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thanh niên cần học tập và
làm theo...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.