Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Cô ấy thích tận dụng những đồ dùng cũ để chế ra sản phẩm mới như dây lưng, túi xách, khăn quàng... và mang tặng tôi. Nếu không dùng thì cô ấy lại giận dỗi, trong khi tôi không thể đến những nơi trang trọng với chiếc túi xách kỳ quái được. Tôi phải làm thế nào để giữ được hòa khí với “cô nàng sáng tạo” này? Lương TN (Đống Đa, Hà Nội).

> Vô tư tiêu tiền của người yêu
> Anh ấy hứa hứa mua nhà, ô tô...

Thì bạn đề nghị cô ấy làm cho một cái ví thì bất cứ chỗ nào cũng mang đi được chứ sao? Còn thì những dây lưng, túi xách, khăn quàng kia tiện thế nào dùng thế ấy thôi mà. Quan trọng là cái tình, cô ấy làm thế là rất quan tâm đến bạn đấy. Nên cần biết quý những món đồ đơn sơ do chính cô ấy làm, với điều kiện… không quá nhiều (khi đó, chúng sẽ trở thành những đồ quý? nhưng không hiếm). Heeeeeeeez! Nên để tờ báo này ở chỗ cô ấy có thể đọc được. Nhé!

Gần đây đời sống tình cảm vợ chồng không còn nồng nàn như hồi mới cưới nên em rất chịu khó đọc sách báo để tìm cách cải thiện tình hình. Nhưng áp dụng cách nào cùng trật lất ra khỏi anh ấy. Liệu có phải ông xã em là người không thể cảm hóa hay sách báo toàn viết sai? miufat…@

Tơ lòng ảnh 1

Sách báo đa phần là viết đúng, nhưng ác cái là không bao giờ trúng phóc với từng người! Em nên gác sách báo ra một bên rồi ngẫm nghĩ thật kỹ các vấn đề trong đời sống vợ chồng đã. Cái cần nghĩ nhất là anh ấy đang muốn gì, ghét gì… Cũng đừng quên nghĩ về chính bản thân mình: Mình thực sự đang muốn/ không muốn gì nhất. Có như thế mới biết được trọng tâm mà đầu tư, tránh tràn lan (theo sách báo, mà hiện nay đang lạm phát) chứ.

Mình chỉ thấy hứng thú chuyện trò, đi chơi với những chàng trai kém tuổi. Khi biết điều này, cô bạn thân phán câu xanh rờn: “Vậy là cậu có xu hướng thích phi công trẻ rồi”. Mình hơi giận, nhưng cũng băn khoăn liệu có đúng thế không? maytrangnangvang@...

Tơ lòng ảnh 2

Ối, đúng thế hay không thì trời có khi còn không biết, làm sao Mr. BB hay? Mà sao lại phải băn khoăn nhỉ? Bạn hứng thú như thế thì cứ tự nhiên thôi chứ, có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán hay xăng dầu đâu mà lo! Hezzzzz! Có chăng, điều hơi đáng nghĩ là các chàng trai kém tuổi ấy có hứng thú với bạn không mà thôi. Còn nếu cả hai bên đều thích thì chẳng có gì phải giận ai cả. Làm thôi!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.