Học làm chỉ huy

Học làm chỉ huy
TP - Hơn 100 học sinh là chỉ huy liên đội các trường THCS của Hà Nội xa gia đình, tới ở ký túc xá tại Trường Lê Duẩn (Thành Đoàn Hà Nội) tham gia khoá học Ban chỉ huy Liên đội kéo dài 12 ngày từ 12 đến 21 - 6. Ths Nguyễn Thứ Mười, Phó hiệu trưởng trường Lê Duẩn cho biết, ngoài nội dung tìm hiểu về lịch sử, tổ chức sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, những cán bộ chỉ huy Đội từ 12 - 15 tuổi được đào tạo các phương pháp để trở thành người chỉ huy thực thụ.

Trong thời gian này, những lãnh đạo nhí được học thêm các kỹ năng sống như giao tiếp, thuyết trình, rèn tác phong, nề nếp trong sinh hoạt hàng ngày, nghe các chuyên đề về giá trị sống, học hát, dân vũ... Trước khi kết thúc khoá học, những chỉ huy nhí tổ chức cắm trại ngoài trời và thực hành các kỹ năng được đào tạo tại Trung tâm IOGT - VN ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Năm nay Trường Lê Duẩn tổ chức 2 khoá học cho 218 chỉ huy nhí, khoá học thứ hai từ 24 - 6 đến 3 - 7.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.