Thất nghiệp tăng vào cuối năm?

Thất nghiệp tăng vào cuối năm?
TP - Trong 6 tháng cuối năm 2012, nguồn cung lao động trẻ tại TP HCM sẽ tăng mạnh khi học sinh sinh viên ra trường, cùng việc doanh nghiệp sắp xếp lại lao động hoặc giải thể sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng.

> Cử nhân, chuyên gia cũng thất nghiệp

Thông tin dự báo được đưa ra tại lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho cán bộ, cộng tác viên các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên khu vực miền Trung, miền Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vừa kết thúc tại TP HCM.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM (Falmi), trong 6 tháng cuối năm dự kiến TPHCM cần 135.000 chỗ làm với cơ cấu: lao động phổ thông trên 40%, trình độ ĐH-CĐ 25%, sơ cấp nghề đến trung cấp 35%. Nhu cầu lao động tập trung vào một số nhóm ngành nghề như marketing - nhân viên kinh doanh, bán hàng, kế toán - kiểm toán, xây dựng - kiến trúc, điện tử viễn thông…

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (Tổng cục dạy nghề), cán bộ Đoàn là lực lượng phù hợp, nắm bắt được tình hình và thị hiếu thanh niên, cần đảm nhận vai trò nòng cốt trong hướng nghiệp cho thanh niên. Vì vậy, cán bộ Đoàn làm công tác hướng nghiệp cần được đào tạo bài bản, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG