10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008
TP - Chiều 19/3, T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008 nhận Giải thưởng Gương mặt Trẻ, phần thưởng hàng năm cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Danh sách gương mặt lần lượt xếp theo các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo trẻ; an ninh quốc phòng; thể thao; hoạt động xã hội - từ thiện; lao động sáng tạo; lao động sản xuất và hoạt động xã hội; thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

10 gương mặt nhận giải thưởng có tuổi đời trung bình là 26, trong đó có chín nam, một nữ.

Hoàng Đức Ý (nam, sinh năm 1990) Lớp chuyên toán trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa) đoạt giải ba toán quốc gia, HCV Olympic toán quốc tế (đứng thứ nhất Việt Nam và thứ  24/49 HCV thế giới).

Đức Ý sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh bố về hưu, mẹ đi bán rau nhưng, ngay từ nhỏ, Ý đã rất cố gắng học tập. Năm 2008, Ý đoạt Giải thưởng Hoa Trạng nguyên, Giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008 ảnh 1
Lê Trọng Hiếu

Lê Trọng Hiếu (nam, SN 1994, học sinh ở  Kim Bảng, Hà Nam). Với sản phẩm Cặp cứu sinh - vừa đựng sách vở khi tới trường, vừa là chiếc phao cứu sinh khi gặp tình huống nguy hiểm, lũ lụt…

Hiếu đoạt giải thưởng xuất sắc trong triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan; giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ thanh thiếu niên toàn quốc.

Chỉ với 100 - 200g xốp polyuretan có thể nâng được một người nặng đến 50kg nổi trên mặt nước mà không cần tác động của cơ thể. Vỏ cặp cũng được may bằng một loại vải chống thấm.

Nguyễn Thanh Tùng (nam SN 1976), Đội Đặc nhiệm ĐB02 - Cục Phòng chống Tội phạm Ma túy (Bộ đội Biên phòng) có thành tích làm tốt công tác tuyển chọn, xây dựng mạng lưới mật, phòng chống tội phạm ma túy, qua đó lấy thông tin tổ chức đấu tranh trong nhiều chuyên án, trong đó có tám chuyên án đạt hiệu quả cao. Tùng nhận nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ quốc phòng...

Hoàng Quế (nam, SN 1984) Phòng PC 14, Công an tỉnh Thái Nguyên. Công tác tại đội truy bắt đối tượng bị truy nã, năm 2008, Quế phối hợp với đồng đội và một mình bắt giữ bảy đối tượng trong đó có hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm; Quế được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. 

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008 ảnh 2
Dương Hồng Sơn

Dương Hồng Sơn (nam, SN 1982), thủ môn đội tuyển bóng đá quốc gia cùng tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, đoạt chức vô địch tại AFF SUZUKI CUP 2008 đồng thời giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trần Mai Thúy Hồng (nữ, SN 1980), Chuyên viên Phòng thể dục thể thao Cộng đồng (Sở VH-TT-DL TPHCM). Là huấn luyện viên Judo, dạy miễn phí cho người khiếm thị tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2004.

Bốn năm, Hồng dạy cho hơn 200 người khiếm thị, xây dựng các giáo án tập cho người khiếm thị, góp phần duy trì hoạt động của CLB võ thuật khiếm thị. Hồng đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2008.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008 ảnh 3
Đinh Văn Ngọc

Đinh Văn Ngọc (nam, SN 1973), Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất kiêm Phó TGĐ phụ trách Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn. Với vai trò là một phó trưởng ban quản lý Dự án trọng điểm quốc gia.

Ngọc nghiên cứu và đưa ra áp dụng được nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng, vận hành, quản lý chất lượng (ISO); tham khảo các mô hình của nhà máy lọc dầu trên thế giới đã có đóng góp đáng kể vào việc đẩy nhanh tiến độ để Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho ra những sản phẩm thương mại đầu tiên vào thị trường.

Nguyễn Phúc Hưng (nam, SN 1987), SV ngành CNTT (ĐH Công nghiệp TP HCM) từng đoạt HCV hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 7 tại Malaysia ngành thiết kế web.

Hưng từng đạt giải nhất hội thi tay nghề Bộ Công Thương và giải nhất hội thi tay nghề quốc gia 2008 và nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành. Hưng được chọn cử tham gia hội thi tay nghề thế giới năm 2009.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008 ảnh 4
Lê Hồng Thủy

Lê Hồng Thủy (nam, dân tộc Tày, SN 1983), chủ nhiệm trang trại Hồ Việt Quyền, thuộc chi đoàn 4 xã Hà Hiệu (Ba Bể, Bắc Cạn). Từ một khe núi hoang vu với hai bàn tay trắng, trang trại của Thủy có 20ha rừng, nuôi 2.000 gà thịt... tạo việc làm cho 10 người với thu nhập bình quân 600.000đ/tháng.

Thủy tham gia sáng lập hai CLB thể dục thể thao cho Đoàn xã Hà Hiệu và huyện Ba Bể; điều hành và giảng dạy cho 200 cụ tập dưỡng sinh, hơn  100 em tập aerobic, 30 em tập võ thuật và 20 em tập múa lân. Đội võ thuật Thủy dạy giành ba HCB, sáu HCĐ tại các giải thi đấu quốc gia.

Vũ Đăng Quỳnh (nam, SN 1980), Bí thư Huyện Đoàn Trạm Tấu, Yên Bái, phối hợp với BCH quân sự huyện huy động 126 ĐVTN và 24 dân quân tự vệ khai hoang 10,5ha ruộng nước và trồng được 6ha ngô, lạc, đậu tương tại nơi dân đồn thổi nhiều năm là cánh đồng ma.

Quỳnh chỉ đạo các cơ sở làm 11 công trình, 40 phần việc thanh niên; tổ chức thanh niên tham gia trồng thành công 30 ha cây sơn trà; tham gia nâng cấp 10,5km đường giao thông nông thôn...

MỚI - NÓNG