10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015.
10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015.
TPO - Tối 21/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 cho 10 cá nhân.

Tại chương trình, ban tổ chức đã công bố và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 cho 10 cá nhân xuất sắc nhất tương ứng với các lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Lao động sản xuất, Doanh nhân, Quốc phòng, An ninh trật tự, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 1

Trao giải cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu năm 2015

Kết quả 10 cá nhân đạt Giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 cá nhân đạt giải Gương mặt trẻ triển vọng được Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 quyết định họp và bình chọn trên cơ sở 20 ứng viên (vào ngày 9/3).

Tiền Phong giới thiệu danh sách và thành tích 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015:

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 2

1. Lê Yên Thanh (SN 1994) sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM, đạt giải Nhất cuộc thi Lập trình sinh viên Quốc Tế ACM/ICPC khu vực châu Á 2015; Giải nhì Nhân tài Đất Việt 2015 với đề tài “BusMap – Xe buýt thành phố”. Giành Cúp Bạc Siêu cúp Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam; Giải Đặc biệt Olympic Tin học Sinh viên Trường ĐH KHTN; Giải thưởng Honda Y-E-S dành cho 10 kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2015 và Gương điển hình tiên tiến toàn quốc. Tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, như: Chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Asian–Nhật Bản JENESYS 2.0; Ủy viên BCH Đoàn Trường ĐH KHTN; Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên TPHCM... (Ảnh: Xuân Tùng)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 3

2. Nguyễn Thế Hoàn (SN 1997) sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, đoạt 2 huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2014, 2015. Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng GD&ĐT các năm 2014, 2015. Top 20 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ 2015. Đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014. Đạt nhiều học bổng như: Học bổng Hoa phong lan của Quỹ học bổng Hoa phong lan, Singapore;  Học bổng Shinnyo-en; Học bổng của Trường ĐH New South Wales; Học bổng của Chương trình trọng điểm Quốc gia Phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020; và Học bổng chương trình “Tiếp sức tài năng trẻ” của T.Ư Đoàn. (Ảnh: NVCC)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 4

3. Tiến sỹ Trần Hà Liên Phương (SN 1981) - ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM, là phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng của thế giới do Quỹ L’Oréal-UNESCO trao tặng. Tác giả công trình “Nghiên cứu hệ mixen chứa chất Fucoidan ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư” - được đánh giá cao về tính hiệu quả, chi phí thấp, ít phản ứng phụ.

Chị là tác giả của 1 sách xuất bản quốc tế, 26 bài báo tạp chí quốc tế (18 bài ISI), và 39 bài báo tại các hội thảo khoa học quốc tế. Đồng biên tập ấn phẩm IFMBE của Hội nghị Quốc tế về sự phát triển của ngành Kỹ thuật Y Sinh tại Việt Nam lần thứ 4 và 5 được xuất bản bởi Springer; Phản biện thường xuyên của 3 tạp chí quốc tế uy tín chuyên ngành: International Journal of Nanomedicine, International Journal of Pharmaceutics, và Journal of Drug Design, Development and Therapy; Ban biên tập tạp chí "Current Biomedical Engineering", Bentham Science Publishers. (Ảnh: NVCC)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 5

4. Phan Thanh Sang (SN 1984) chủ trang trại hoa lan Ysaorchid, Đà Lạt; Phó Chủ tịch Hiệp Hội Hoa Đà Lạt, là tấm gương thanh niên vừa làm kinh tế giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. Trang trại hoa lan Ysaorchid tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động tại địa phương; lai tạo nhiều giống lan quý... Năm 2015, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng; Top 20 đại biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc. Ngoài ra, nhận Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2009, 2010,2013,2015. Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam năm 2014; Giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012 của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Giải thưởng Lương Định Của năm 2009 của T.Ư Đoàn... (Ảnh: Xuân Tùng)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 6

5. Đinh Thị Bích Châu (SN 1982) Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Châu, TPHCM, là chủ của doanh nghiệp có vốn đăng ký hiện nay là 30,9 tỷ đồng; doanh thu 2014 đạt 285 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 2,2 tỷ đồng; tạo việc làm cho 300 lao động ổn đinh, khoảng 2000 lao động theo mùa vụ, thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015, công ty của chị lọt Top 50 doanh nghiệp thuỷ sản xuất khẩu; chị là một trong Top 20 đại biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc; Doanh nhân trẻ xuất sắc TPHCM. (Ảnh: NVCC)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 7

6.Thượng uý Trần Thanh Luân (SN 1988) - Phi đội 1, Trung Đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng phòng không Không quân: Tốt nghiệp thủ khoa hệ đào tạo phi công quân sự, Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang; là một trong 6 phi công ra trường được tuyển thẳng về đơn vị chiến đấu và lái loại máy bay Su-30MK2. Tổng số giờ bay 450 giờ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Được lựa chọn đào tạo giáo viên bay trên máy bay Su -30MK2. Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2014, 2015. Đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc năm 2015; đạt Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Năm 2014, nhận Bằng khen của Quân chủng Phòng không-Không quân. (Ảnh: Xuân Tùng)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 8

7. Đại uý Ngô Ngọc Trân (SN 1984) Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, là tấm gương sáng trong học tập và chiến đấu. Năm Năm 2015, được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì; Năm 2011, nhận Huân chương Chiến công hạng Ba; Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu; Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Xuân Tùng)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 9

8. Lý Hoàng Nam (SN 1997) vận động viên quần vợt CLB Becamex Bình Dương: Đầu năm 2016, xếp thứ 912 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP), thứ hạng cao nhất mà các tay vợt nam Việt Nam đạt được từ trước đến nay. Là vận động viên quần vợt Việt Nam đầu tiên vô địch nội dung đôi nam trẻ tại Wimbledon 2015. Năm 2015, đoạt chức vô địch quần vợt đơn nam tại giải vô địch quần vợt trẻ châu Á; lọt Top 10 Vận động tiêu biểu toàn quốc; Top 20 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ. Ngoài ra, đoạt nhiều huy chương Vàng tại các giải đầu trong nước và quốc tế, như: Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2013; Vô địch kết giải U18 ITF Grade 2 Bangkok 2013; Top 10 tay vợt châu Á; Số 1 khu vực Đông Nam Á ở lứa tuổi U18. (Ảnh: NVCC)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 10

9. Ca sỹ Hà Anh Tuấn (SN 1984) là nghệ sỹ được yêu thích về tài năng, phong cách sống; đóng góp rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Anh là Đại sứ quỹ học bổng Vừ A Dính, Thành viên Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, Đại sứ & thành viên sáng lập "Câu chuyện hoà bình", Đại sứ quỹ bảo vệ Tê giác Nam Phi, Đại sứ chiến dịch xây dựng nhà bán trú học sinh vùng cao, Đại sứ chiến dịch Power On hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sinh viên vùng sâu vùng xa. Được nhận Giải thưởng ca sỹ triển vọng Sao mai điểm hẹn; Top 10 ca sỹ giải thưởng Làn sóng xanh; Top 5 ca sỹ giải thưởng Cống hiến; Top 5 ca sỹ giải thưởng Mai vàng; Top 3 ca sỹ giải thưởng HTV Awards; Ca sỹ xuất sắc nhất Bài Hát Việt; Giải album xuất sắc nhất Album Vàng (HTV); Giải album xuất sắc nhất Làn sóng xanh; Giải thưởng ăn mặc Mốt nhất (viện Mode Việt Nam); Giải thưởng nam ca sỹ thời trang nhất của ELLE... (Ảnh: Internet)

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 ảnh 11

10. Nguyễn Thuỷ Tiên (SN 1988) Đồng sáng lập, quản lý Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Cùng chị gái là Thương Sobey - giảng viên khoa Báo chí ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; Ths ngành Quản lý Truyền thông tại ĐH Công nghệ Sydney (Australia) bị ung thư vú, Thủy Tiên đã sáng lập điều hành dự án Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Trong năm 2015, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam là tổ chức duy nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị Cải thiện hành động phòng chống ung thư do AEEPO tổ chức tại Bali, Indonesia. Trong 3 năm hoạt động, tổ chức đã thực hiện được: Nâng cao nhận thức và công tác tầm soát sớm ung thư vú; 03 chiến dịch lớn nâng cao nhận thức về ung thư vú; Hơn 5000 người tham gia, 1000 suất khám tầm soát ung thư vú miễn phí. Đạt Giải thưởng tình nguyện Quốc gia 2014; Gương mặt trẻ triển vọng năm 2014. (Ảnh: Xuân Tùng)

1. Nhà tài trợ Kim cương

- Tập đoàn Vin Group

2. Các nhà tài trợ Bạc

- Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

- Công ty Dược phẩm Hoa Thiên Phú

- Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC

3. Các nhà đồng tài trợ

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm

- Công ty Hàng không VietJet

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

- Công ty DEVYT

4. Các đơn vị ủng hộ Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ

- Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016

- Tập đoàn Sun Group

- Công ty CP tập đoàn Bitexco

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".