1.000 học sinh Hà Nội tham gia Ngày hội “Em yêu nước sạch”

Anh Nguyễn Phú Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư phát động Ngày hội “Em yêu nước sạch” tại trường Tiểu học Cao Dương
Anh Nguyễn Phú Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư phát động Ngày hội “Em yêu nước sạch” tại trường Tiểu học Cao Dương
TPO - Ngày 4/4, tại Trường Tiểu học Cao Dương (Thanh Oai, Hà Nội), Hội đồng Đội T.Ư, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn SUNTORY Nhật Bản, Công ty TNHH nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày hội "Em yêu nước sạch", hưởng ứng Chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2017.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Miyawaki Junji, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam; ông Lê Mạc Linh, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Truyền thông & Đối ngoại Công ty Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam cùng 1.000 học sinh trường Tiểu học Cao Dương.

Ngày hội "Em yêu nước sạch" diễn ra với nhiều hoạt động sôi nồi: Giao lưu tìm hiểu kiến thức về nước sạch; triển lãm về chương trình Mizuiku và các hoạt động văn nghệ, trình diễn thời trang về môi trường... Qua Ngày hội, các em thiếu nhi được trang bị thêm kiến thức về sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giúp các em hiểu thêm vai trò, tầm quan trọng của nguồn nước sạch đối với cuộc sống và tương lai của chính các em.

Trước đó, ngày 22/ 3, Ngày nước thế giới, Lễ phát động chương trình đã được tổ chức thành công tại Trường Tiểu học Bến Tre (tỉnh Bến Tre) với sự tham gia hưởng ứng của hơn 200 cán bộ phụ trách thiếu nhi các huyện, thị, thành phố, các thầy cô giáo và hơn 1.300 đội viên thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre.

1.000 học sinh Hà Nội tham gia Ngày hội “Em yêu nước sạch” ảnh 1
1.000 học sinh Hà Nội tham gia Ngày hội “Em yêu nước sạch” ảnh 2

Học sinh trường Tiểu học Cao Dương hưởng ứng Ngày hội “Em yêu nước sạch”

Chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2017 được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2017 tại 40 trường Tiểu học thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bến Tre; TPHCM.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa: Tập huấn cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội, giáo viên trực tiếp giảng dạy khối lớp 3, 4 các kiến thức liên quan chương trình "Em yêu nước sạch”; giảng dạy cho học sinh khối 3, 4 về các vấn đề liên quan đến nước; tổ chức Ngày hội Hiệp sỹ nước sạch.

Ban tổ chức chương trình dự kiến xây dựng 11 công trình nước sạch tại các trường Tiểu học và tại cộng đồng bao gồm: Xây dựng, lắp đặt máy lọc nước (RO); xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, sơn tường tại các trường được lựa chọn triển khai chương trình tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bến Tre.

MỚI - NÓNG