20 thí sinh vào chung kết hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai

 20 thí sinh vào chung kết hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai
Đêm 25/4, vòng bán kết Hội thi “Sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai” lần thứ VI năm 2016 do Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức và báo Tiền Phong bảo trợ thông tin đã diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Tham dự vòng thi bán kết có 39 thí sinh đến từ các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với tiêu chí sinh viên thanh lịch qua hình mẫu “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Thân thiện - Tài năng”, tại vòng bán kết các thí sinh đã được tham gia các hoạt động công tác xã hội, hoạt động tập huấn và các hoạt động ngoại khóa khác xuyên suốt từ ngày 15/04/2016 đến ngày 24/04/2016.

 20 thí sinh vào chung kết hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Sau phần thi trang phục Thanh niên Việt Nam (bao gồm trang phục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và phần thi trang phục dạo phố. Kết thúc vòng thi Ban giám khảo đã chọn ra 20 thí sinh (10 thí sinh nam và 10 thí sinh nữ) vào vòng thi chung kết sẽ diễn ra vào đêm 8/5 tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

 Cuộc thi sinh viên thanh lịch Đồng Nai do Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức hàng năm đã lựa chọn ra được nhiều gương mặt triển vọng tham dự cuộc thi Hoa hậu Viết Nam do báo Tiền Phong tổ chức.

 20 thí sinh vào chung kết hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai ảnh 2
 20 thí sinh vào chung kết hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai ảnh 3
 20 thí sinh vào chung kết hội thi sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai ảnh 4
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.