9X bị ném đá khi chê người chơi Pokemon Go là 'trẻ trâu'

9X bị ném đá khi chê người chơi Pokemon Go là 'trẻ trâu'
Sau khi ra mắt clip chế phản ánh lối chơi Pokemon Go thiếu văn minh của giới trẻ Việt, Củ Tỏi liên tục bị chỉ trích. Thậm chí, dân mạng còn đòi đánh sập trang cá nhân của 9X này.

Clip mang tên Chúng ta luôn gặp trẻ trâu của chàng trai chuyên hát nhạc chế - Củ Tỏi - hiện gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Dựa trên nền ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau (Sơn Tùng M-TP), 9X chỉ trích cách chơi game thiếu văn minh của nhiều bạn trẻ Việt như vừa lái xe vừa chơi hay sang đường không cần nhìn ngó...

Bản nhạc chế này nhanh chóng thu hút 1,5 triệu lượt xem, 33.000 like (thích) và hàng trăm ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Player Loading...

Phần lớn mọi người lên tiếng chê trách Củ Tỏi khi đánh đồng tất cả người chơi game Pokemon Go với "trẻ trâu". Bên cạnh đó, hành động lấy bó hương ra cúng trong clip cũng bị đánh giá là rất phản cảm.

Tài khoản Nghĩa Huỳnh cho hay: “Làm như mọi người chơi Pokemon Go là trẻ trâu vậy. Nói thế không khác nào bạn chửi người ta. Có người chơi game này đáng tuổi cả bố mẹ bạn. Mình nghĩ bạn không nên đánh đồng tất cả như vậy được”.

“Sao có thể trách những người chơi Pokemon Go như nhau được? Nên chỉ rõ ràng từng đối tượng ra, không nên nói chung chung, vơ đũa cả nắm. Đem hương lên cúng người ta như vậy rất phản cảm và không hay chút nào”, nickname Long Phạm viết.

Tuy nhiên, một số dân mạng lại lên tiếng bênh vực cho Củ Tỏi. Họ cho rằng, đoạn video này khá hay, phản ánh đúng với thực trạng. Những người chỉ trích, phản ứng gay gắt chủ yếu vì bị cậu vạch trần đúng chỗ xấu.

Thành viên Tanpopo Fiona bày tỏ: “Mình thấy anh này hát chế hay mà, sao thấy nhiều người chê quá vậy? Làm được như người ta rồi hãy chê. Bỏ thời gian chế một bài cho mọi người cùng nghe thôi mà. Nghe ca khúc này, mình thấy không ít người có tật giật mình đâu”.

“Bài của anh ấy chế rất hay. Nội dung chủ yếu nói về mấy người thiếu ý thức chơi Pokemon Go, chứ không có ý vơ đũa cả nắm. Đọc bình luận mọi người chỉ trích ghê quá”, Duy Khoa bình luận.

Chủ nhân clip Chúng ta luôn gặp trẻ trâu là Củ Tỏi. Cậu tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, 22 tuổi, hiện là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM. 9X là lớp trưởng lớp Đạo diễn Điện ảnh truyền hình K3.

Chia sẻ với PV, Tiến Dũng cho biết: “Do bản cover này nhận được quá nhiều ý kiến trái chiều nên mình muốn hạn chế nói về nó. Đây là bài hát chế mình gặp nhiều áp lực nhất từ trước đến giờ".

Chàng trai sinh năm 1994 bày tỏ, áp lực từ dân mạng khá lớn song cậu không có ý định sửa đổi ngôn từ hay sáng tác lại lời ca khúc.

Củ Tỏi kể, sau khi ra mắt clip, đã có rất nhiều người phản đối gay gắt, thậm chí đòi đánh sập hết trang cá nhân, fanpage, kênh YouTube của cậu. Mấy ngày nay, 9X nhận được liên tục tin nhắn phải thay đổi lại mật khẩu Facebook.

Chàng trai hiện quyết định ẩn ca khúc chế này trên mạng xã hội và bỏ chữ Pokemon trong tên ban đầu của bài hát. Củ Tỏi tâm sự, trước đây cậu từng gặp rất nhiều lời dọa dẫm từ những người không thích mình. Tuy nhiên, đây là lần mọi người phản ứng dữ dội và mạnh mẽ nhất.

Trước sự chỉ trích gay gắt trên mạng, nam sinh Sân khấu Điện ảnh vẫn muốn cho ra mắt một số ca khúc mới. Tuy nhiên, 9X giờ chưa có ý tưởng nào đặc sắc. Cậu hy vọng, trong thời gian tới các sản phẩm của mình tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.