Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa

TPO - Từ ngày 27/4 đến 5/5, gần 200 đại biểu tham dự hành trình ‘‘Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2017” đã tới thăm các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và có những hoạt động xã hội: tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ với chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” được tổ chức định kỳ hàng năm tạo được sự quan tâm của xã hội, lan tỏa sâu sắc trong nhận thức và tình cảm của các bạn trẻ và nhân dân cả nước.

9 năm liên tiếp, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đưa được hàng nghìn lượt cán bộ, ĐVTN, sinh viên và doanh nhân trẻ ra đảo.

Hành trình thể hiện tinh thần yêu nước và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tham gia ủng hộ, giúp đỡ xây dựng các điểm đảo, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.

Qua đó, nâng cao nhận thức về biển đảo, tuyên truyền trong ĐVTN và nhân dân, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ và thực hiện chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 1
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 2 Các đại biểu tham gia hành trình giao lưu văn nghệ trên boong tàu.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 3 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, trưởng đoàn hành trình thăm, động viên các chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 4 Đoàn công tác thăm vườn rau ở đảo Đá Lớn B.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 5 Đoàn đại biểu tham dự hành trình tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Gạc Ma và thềm lục địa phía nam Tổ quốc.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 6 Lãnh đạo đoàn hành trình dâng hương tưởng niệm.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 7
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 8 Đoàn thả hoa, bóng bay và hạc giấy xuống biển tưởng niệm các liệt sĩ anh dũng hi sinh vì Tổ quốc.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 9 ‘‘Các anh hãy yên nghỉ. Thế hệ trẻ chúng em hôm nay nguyện tiếp bước các anh, bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc”, Vũ Mạnh Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang, đại biểu tham dự hành trình xúc động nói.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 10 Chào cờ trên đảo Trường Sa.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 11
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 12 Duyệt binh trên đảo Trường Sa.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 13 Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà cho các bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 14 Phan Thanh Sang, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015, chủ trang trại Hoa lan YSA Orchid Farm tặng hoa lan cho chiến sỹ trên đảo Trường Sa.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 15 Phan Thanh Sang cùng 2 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 trồng vườn lan trên đảo Trường Sa. ‘‘Tham gia hành trình bản thân tôi cùng các bạn thanh niên cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự tự hào vì thực hiện được ước mơ đặt chân lên Trường Sa. Tôi sẽ cố gắng mang những ý tưởng, sáng kiến của bản thân giúp đỡ quân dân đảo trồng rau tăng gia, trồng các vườn lan tô thắm những điểm đảo. Góp phần củng cố niềm tin, làm chổ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiên liêng của Tổ quốc”, anh Sang nói.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 16 Các em nhỏ ở đảo Trường Sa biểu diễn văn nghệ tặng đoàn hành trình.
Ấm tình quân dân nơi huyện đảo Trường Sa ảnh 17 Lãnh đạo đoàn hành trình tặng quà cho bà con ở đảo Trường Sa.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.