Bác sỹ trẻ học cách ứng xử với bệnh nhân

Bác sỹ trẻ học cách ứng xử với bệnh nhân
TP - Một việc làm giàu ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2007 của Đoàn Thanh niên Bệnh viện E (Hà Nội) là việc tổ chức lớp bồi dưỡng cho y, bác sỹ trẻ, cán bộ trẻ trong bệnh viện về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân.
Bác sỹ trẻ học cách ứng xử với bệnh nhân ảnh 1
Bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện E

Đã có hơn 200 cán bộ trẻ của bệnh viện tham gia lớp học.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn-Bí thư Đoàn Bệnh viện E cho biết: Đây là lần thứ hai Đoàn Thanh niên tổ chức lớp học này.

Ý tưởng tổ chức lớp học xuất phát từ chính những kiến nghị của người bệnh đòi hỏi chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ của cán bộ y tế trẻ phải được nâng cao.

Nội dung tập huấn không phải là những vấn đề lý thuyết mà là những hành vi, tác phong cụ thể hàng ngày của cán bộ y tế.

Thạc sỹ Nguyễn Văn Sơn-Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện nói: “Việc tổ chức học tập, uốn nắn những hành vi hàng ngày, cách diễn đạt bằng lời nói về một vấn đề cho cán bộ y tế trẻ là việc làm cần thiết.

Vì trong thực tế, nhiều bác sỹ trẻ do thiếu kinh nghiệm và kiến thức xã hội nên chưa được người bệnh tin tưởng, để xảy ra những va vấp trong giao tiếp ứng xử”.

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, vào tuần đầu của tháng 4, Đoàn Thanh niên bệnh viện sẽ tổ chức buổi trao đổi về định hướng lối sống trong thời kỳ hội nhập cho cán bộ y tế trẻ và lớp học về giao tiếp ứng xử đối với bác sỹ trẻ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.