Bạn trẻ xúc động dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng

Bạn trẻ Quảng Nam xúc động thắp hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Bạn trẻ Quảng Nam xúc động thắp hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.
TPO - Nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2016), hàng trăm bạn trẻ xúc động thắp hương tưởng nhớ.

Ngày 29/9, tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống “Sáng mãi tinh thần Mính Viên” và tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Bà Đinh Thị Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ văn hóa – văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương dự. 

Bạn trẻ xúc động dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng ảnh 1
Bạn trẻ xúc động dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng ảnh 2

Tại chương trình, gần 100 ĐVTN xúc động dâng hương tưởng nhớ những đóng góp to lớn của cụ Huỳnh với sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương, đất nước. Chị Phạm Thị Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam nhấn mạnh: “Phát huy thành quả cách mạng của quê hương, kế tục tấm gương tiêu biểu của cụ Huỳnh Thúc Kháng, tuổi trẻ Quảng Nam hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của cha ông, nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng, lập nên những chiến công mới trên mọi lĩnh vực, học tập,lao động, sáng tạo, đi đầu đảm nhiệm và thực hiện những việc mới, việc khó, các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần lập nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.”

Tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, qua 5 tháng triển khai, toàn tỉnh có 8.656 bài viết của ĐVTTN trong toàn tỉnh tham gia dự thi. Ban tổ chức đã chấm chọn và trao giải cho 10 cá nhân và 3 tập thể xuất sắc nhất tham gia dự thi.

Bạn trẻ xúc động dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng ảnh 3

Trước đó, đại biểu tham gia chương trình cũng đã đến viếng hương Khu di tích mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Quảng Ngãi; thăm, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại các trường vinh dự mang tên cụ Huỳnh tại huyện Tiên Phước.

MỚI - NÓNG