Bế mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.
Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.
TPO - Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tối 11/9, tại TPHCM, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ bế mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2017.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đến dự.

Bế mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 1 Các đại biểu chúc mừng thành công của Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017.

Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia là hoạt động nổi bật chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2017). Từ 9/9 đến 11/9, trong khuôn khổ Gặp gỡ, đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam và Campuchia đã trải qua nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú tại tỉnh Bình Dương và TPHCM, gồm: Hội đàm cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Campuchia; chào xã giao lãnh đạo địa phương; giao lưu văn hóa văn nghệ; tham quan một số di tích lịch sử; thăm mô hình kinh tế nông thôn tiêu biểu...

Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 là dịp tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em đặc biệt, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thanh niên trong thời gian tới giữa Hội LHTN hai nước mà hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất.

Bế mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 2 Đại biểu thanh niên hai nước chụp ảnh lưu niệm tại điểm tham quan du lịch Đại Nam Văn Hiến (tỉnh Bình Dương).
Bế mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 3 Thanh niên Việt Nam - Campuchia hòa trong bầu không khí vui vẻ, nhiệt tình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Vũ Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,  cho biết sự thành công của Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia đã góp phần tích cực trong việc tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố lòng tin giữa thanh niên hai nước.

“Chúng tôi mong rằng, khi trở về nước, các đại biểu thanh niên Campuchia sẽ mang theo và chuyển tới tuổi trẻ và nhân dân Campuchia những tình cảm nồng ấm, tình hữu nghị của tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam, cũng như những hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam”, anh Vũ Minh Lý nói.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.