Bế mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' 2017

TPO - Tối 23/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP. HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 9 - năm 2017 sau gần 1 tháng diễn ra sôi nổi.

Tổng kết hội thi, Ban tổ chức đã tuyên dương và khen thưởng đối với 168 cá nhân đã đoạt thành tích cao trong các môn thi. Đơn vị đoạt giải nhất toàn đoàn là trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và trường trung cấp nghề Việt Giao lần lượt về nhì và ba toàn đoàn.

Dịp này, UBND TPHCM và Sở LĐ-TB&XH TP cũng đã trao Bằng khen và giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt tại hội thi, cũng như đã đóng góp nổi bật trong Hội thi tay nghề trẻ ASEAN.

Bế mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' 2017 ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TPHCM trao Bằng khen UBND TPHCM cho các cá nhân đoạt thành tích cao tại hội thi

Bế mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' 2017 ảnh 2

Anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM trao bảng ghi nhận thành tích nổi bật của các thí sinh tham dự hội thi

Bế mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' 2017 ảnh 3
Bế mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' 2017 ảnh 4

Trao Bằng khen của UBND TPHCM cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu hội thi

Bế mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' 2017 ảnh 5

Các thí sinh đoạt giải cao tại hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các đơn vị

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 9 - năm 2017 chính thức diễn ra từ 23/3, là sân chơi dành cho các bạn học sinh trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề đang học tập tại các học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Thí sinh tham gia cuộc thi trải qua 2 phần thi: lý thuyết và thực hành. Đối với phần thi lý thuyết, thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức xã hội và kiến thức chuyên ngành đối với nghề dự thi. Ở phần thi thực hành, thí sinh được yêu cầu chế tạo nên một sản phẩm, dịch vụ theo ngành nghề dự thi.

Năm nay có 18 ngành nghề tham gia: cơ điện tử, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ phòng, điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, hàn, tiện (máy tiện vạn năng), kế toán doanh nghiệp, công nghệ ôtô, giáo viên mầm non, cắt may, thiết kế thời trang, thiết kế website, điều dưỡng, dược, xây dựng.

Hội thi năm nay thu hút sinh viên của 32 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tham gia thi tài. Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2017 mở rộng thêm ngành Xây dựng, nhằm đáp ứng các ngành nghề được khuyến khích tự do dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Hội thi do Ban Thường vụ Thành Đoàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM phối hợp tổ chức.

MỚI - NÓNG