Bé trai nặn 10.000 viên hoành thánh mỗi ngày giúp gia đình

Bé Liu Minghui có khả năng nặn hoành thánh cực siêu, lên tới 10.000 viên/ngày.
Bé Liu Minghui có khả năng nặn hoành thánh cực siêu, lên tới 10.000 viên/ngày.
TPO - Ngoài thời gian đi học và làm bài tập, bé Liu Minghui (8 tuổi) còn thường xuyên phụ giúp người lớn bán hàng bằng việc nặn 10.000 viên hoành thánh mỗi ngày, tương đương với 500 đến 1.000 suất ăn.

Liu Minghui (8 tuổi) là một bé trai sinh ra trong nghèo khó ở Giang Tây. Khi còn nhỏ, Minghui sống với cha mẹ, ông bà nội và em gái (nay 6 tuổi).

Tuy nhiên, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cha mẹ của Minghui đã đến làm công nhân tại một nhà máy ở khá xa quê hương, chỉ có thể trở về nhà thăm các con vào dịp Tết. Trong khi đó, ông bà của Minghui dù già yếu nhưng cũng cố gắng đi làm tại một xưởng may ở địa phương.

Mỗi tháng một lần, tại địa phương lại diễn ra một hội chợ thương mại. Và ở đó, ông bà Minghui có một quầy bán mì vằn thắn. Để phụ giúp việc bán hàng cho ông bà, Minghui thường xuyên đảm nhiệm công việc nặn hoành thánh, trong khi em gái 6 tuổi của cậu thường giúp dọn bàn cho khách. Chỉ trong một ngày, Minghui có thể nặn tới 10.000 viên hoành thánh (tương đương với khoảng 500 – 1.000 suất ăn, mỗi suất thường có 10 hoặc 20 viên hoành thánh).

Bé trai nặn 10.000 viên hoành thánh mỗi ngày giúp gia đình ảnh 1 Những viên hoành thánh mà Minghui nặn đều tăm tắp.
Bé trai nặn 10.000 viên hoành thánh mỗi ngày giúp gia đình ảnh 2

Minghui giúp ông bà bê bàn ghế.

Bé trai nặn 10.000 viên hoành thánh mỗi ngày giúp gia đình ảnh 3

Cậu bé tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh để giúp đỡ ông bà.

Sự chăm chỉ và chịu khó của hai em nhỏ đã khiến nhiều người Trung Quốc cảm động và khâm phục. Khi được hỏi, Minghui cho biết mình có ước mơ được đi học đại học để kiếm tiền phụ giúp gia đình và mua quần áo mới tặng em gái.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.