Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc thăm báo Tiền Phong

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (phải ảnh) tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí
Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (phải ảnh) tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí
TPO - Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan Thanh niên Việt – Trung lần thứ 3 năm 2016, ngày 8/11, tại Hà Nội, đoàn lãnh đạo cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc do đồng chí Tần Nghi Trí – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Báo Tiền Phong.   

Tiếp đoàn có Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn. Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc đến thăm báo Tiền Phong; chúc mừng Liên hoan Thanh niên Việt – Trung lần thứ 3 tốt đẹp góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị hai nước.

Nhà báo Lê Xuân Sơn giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển báo Tiền Phong, từ ngày ra số báo đầu tiên (16/11/1953) đến nay. Trải qua hơn 60 năm xây dựng, báo Tiền phong luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để trở thành diễn đàn của thanh niên Việt Nam; là tờ báo chính trị - xã hội uy tín. Cùng với nhật báo, Tiền Phong còn có các ấn phẩm, báo Tiền Phong điện tử (tienphong.vn) và mô hình hoạt động tòa soạn hội tụ; hoạt động của Cty CP Tiền Phong.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông thông tin chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, báo Tiền Phong có nhiều sáng kiến và tổ chức hoạt động an sinh xã hội hướng tới cộng đồng. 

Chẳng hạn, có quỹ hỗ trợ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với sáng kiến về hình thức sổ tiết kiệm tình nghĩa; Điều hành Quỹ tài năng trẻ với các hoạt động bình chọn, tuyên dương các gương mặt trẻ có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động tình nguyện hiến máu Chủ nhật Đỏ… Cũng như, huy động các nguồn lực xã hội để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. 

Báo Tiền Phong là đơn vị sáng lập và tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; tổ chức Siêu Cúp Quốc gia; Giải giải Việt dã và marathon toàn quốc báo Tiền Phong.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc thăm báo Tiền Phong ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn giới thiệu về báo Tiền Phong

Tại chương trình, nhiều đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc đã đặt câu hỏi về mô hình hoạt động của tòa soạn, Cty CP Tiền Phong; công tác truyền thông thông tin trên báo trong thời kỳ công nghệ và sự phát triển của mạng xã hội; vấn đề bản quyền...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc - Tần Nghi Trí đánh giá cao vai trò của báo chí trong tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; giáo dục, định hướng tư tưởng thanh niên và vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước.

Đồng chí Tần Nghi Trí thông tin nội dung thống nhất trong hội đàm với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong về việc tạo điều kiện đội ngũ phóng viên trẻ, cán bộ làm công tác báo chí của Đoàn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc thăm báo Tiền Phong ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí  (ngoài cùng bên trái ảnh) và đại biểu trong đoàn thăm phòng làm việc phóng viên báo Tiền Phong

Đánh giá cao vai trò cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và diễn đàn thanh niên Việt Nam của báo Tiền Phong, đồng chí Tần Nghi Trí bày tỏ mong muốn báo Tiền Phong với báo chí của Đoàn TNCS Trung Quốc, trong đó có báo Thanh niên Trung Quốc có những hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển; đồng thời góp phần lan tỏa các hoạt động chương trình ý nghĩa của tổ chức Đoàn, định hướng đời sống tư tưởng của giới trẻ, vun đắp tình hữu nghị thanh niên Việt – Trung.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc thăm báo Tiền Phong ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở báo Tiền Phong

Chia sẻ với bối cảnh sự cạnh tranh của hoạt động truyền thông truyền thống với truyền thông hiện đại, đồng chí Tần Nghi Trí cho rằng cần đổi mới phương pháp và đầu tư xây dựng nội dung chất lượng để có sức cạnh tranh. 

Tổng biên tập Lê Xuân Sơn cảm ơn ý kiến chia sẻ của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí và bày tỏ mong muốn có điều kiện trao đổi, học tập những kinh nghiệm, điểm sáng trong mô hình phát triển của báo Thanh niên Trung Quốc.

MỚI - NÓNG