Bí thư TƯ Đoàn thăm hỏi cán bộ đoàn lão thành

Anh Nguyễn Anh Tuấn (bìa phải) đến thăm các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn lão thành qua các thời kỳ.
Anh Nguyễn Anh Tuấn (bìa phải) đến thăm các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn lão thành qua các thời kỳ.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong” và 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng 18/1, tại TP.HCM, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư Trung Ương Đoàn đã đến thăm hỏi các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn lão thành qua các thời kỳ.

Đoàn đã đến thăm chú Phan Minh Tấn (bí danh 9 Đào) và chú Lê Quang Thành (bí danh Tư Thành), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên bí thư Đoàn Thanh niên Cách Mạng miền Nam tại nhà riêng.

Thay mặt lãnh đạo Trung Ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của các đồng chí và chúc các đồng chí trường thọ, sống vui sống khỏe với các đồng chí, đồng đội và con cháu, tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương đất nước nói chung, phong trào thanh niên nói riêng.

Ngoài ra, trong chuyến thăm, anh Nguyễn Anh Tuấn đã xin ý kiến các đồng chí lão thành về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong”. Đồng thời, ngỏ lời mong muốn các đồng chí sẽ dành thời gian tham dự để hoạt động kỷ niệm thêm phần ý nghĩa.

Bí thư TƯ Đoàn thăm hỏi cán bộ đoàn lão thành ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn chụp hình lưu niệm với các chú cán bộ lão thành cách mạng. Từ trái sang là chú Phan Minh Tấn (bí danh 9 Đào) và chú Lê Quang Thành (bí danh Tư Thành).

Đón nhận tấm lòng của thế hệ trẻ, chú Phan Minh Tấn (Chín Đào), bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn tại tư gia. Đồng thời, chú đã ôn lại quá trình hình thành phong trào “Năm xung phong” trong thời kỳ kháng chiến gian khổ. Chú Chín Đào nhấn mạnh về những hi sinh to lớn của lớp lớp cán bộ thanh niên trong phong trào đấu tranh chống giặc cứu nước nói chung và trong phong trào “5 xung phong” nói riêng.

“Thanh niên là lực lượng tiên phong trong phong trào cách mạng ngày trước và hiện nay vẫn là lực lượng tiên phong trong phong trào xây dựng, bảo vệ đất nước.Trong tình hình mới, thanh niên cần phải gương mẫu trong cách sống, cách làm việc để cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.” – Chú Chín Đào dặn dò.

Bí thư TƯ Đoàn thăm hỏi cán bộ đoàn lão thành ảnh 2

Hai đồng chí cán bộ lão thành đã có nhiều dặn dò với thế hệ trẻ. Từ trái sang là chú Phan Minh Tấn (bí danh 9 Đào) và chú Lê Quang Thành (bí danh Tư Thành).

Ngoài ra, chú Lê Quang Thành (bí danh Tư Thành) cũng bày tỏ sự kì vọng vào thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình mới. Chú Tư Thành mong muốn các hoạt động kỷ niệm và các chương trình về lịch sử đoàn sẽ được diễn ra nhiều hơn để thanh niên có cơ hội tiếp cận lịch sử, hiểu đúng về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ghi nhận lời căn dặn chân tình của các đồng chí, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự tri ân đối với những hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước.Anh Tuấn nhấn mạnh, thế hệ trẻ luôn tri ân và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh, các đồng chí luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ thanh niên noi theo.

Bí thư TƯ Đoàn thăm hỏi cán bộ đoàn lão thành ảnh 3

Vào chiều 17/3, tại Cơ quan đại diện Trung Ương Đoàn phía Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng có cuộc gặp gỡ và lấy ý kiến với chú Trần Văn Mãnh (bí danh Hai Văn), nguyên tổng đội trưởng, tổng đội Thanh niên xung phong Giải phóng Miền Nam.

Trước đó, vào chiều 17/3, tại Cơ quan đại diện Trung Ương Đoàn phía Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng có cuộc gặp gỡ và lấy ý kiến với chú Trần Văn Mãnh (bí danh Hai Văn), nguyên tổng đội trưởng, tổng đội Thanh niên xung phong Giải phóng Miền Nam.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.