Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (giữa ảnh) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư T.Ư Đoàn
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (giữa ảnh) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư T.Ư Đoàn
TPO - Chiều 13/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; tổng kết năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn Trần Thị Bích Ngọc chủ trì. Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn có thành tích xuất sắc đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2016. Thực hiện chủ đề năm “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực tên các lĩnh vực công tác. 

Hội nghị cũng nghe báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 với một số chỉ tiêu như: Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Lãnh đạo các ban, đơn vị quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

Các ban đơn vị thuộc T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy tốt vai trò của tập thể và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; bám sát Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”. 

Tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Bên cạnh các nhiệm vụ chung, Hội nghị cũng chỉ ra nhiệm vụ cụ thể đối với từng khối.

Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Năm 2017 là năm có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, đòi hỏi cả hệ thống nỗ lực cao thực hiện. Các ban, đơn vị, cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn cần nâng cao tính trách nhiệm, tinh thần tiên phong, sáng tạo, đổi mới để có lộ trình, giải pháp tạo tính đột phá trong công tác chuyên môn, hỗ trợ phong trào thanh thiếu nhi. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cũng nêu rõ vai trò quan trọng của yếu tố con người trong việc tạo bước chuyển biến tích cực, đột phá trong năm 2017 của các ban, đơn vị, cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn.

Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 2

Tập thể Ban Công tác Thiếu nhi cơ quan T.Ư Đoàn vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng

Nhân dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn long trọng tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Công tác Thiếu nhi và 02 cá nhân: Đồng chí Nguyễn Phi Long- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư T.Ư Đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011- 2015.

Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 3

BCH T.Ư Đoàn trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 4

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng Bằng khen cho 12 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 

Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 5

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự- Chính trị Báo Tiền Phong đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua T.Ư Đoàn.

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã tặng Cờ thi đua của T.Ư Đoàn cho 5 tập thể gồm: Ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung tâm Thanh  thiếu niên Miền Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty TNHH một thành viên Phát triển Du lịch- Dịch vụ thanh niên Việt Nam, tặng Bằng khen cho 12 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và tặng Bằng khen cho  đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự- Chính trị Báo Tiền Phong đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua T.Ư Đoàn.

Các cá nhân, tập thể cơ quan T.Ư Đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 6

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017

Tại hội nghị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn Trần Thị Bích Ngọc đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với tinh thần “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo” với 5 nội dung.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.