Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa

Diệu kỳ Trường Sa - tác giả Trà Xanh
Diệu kỳ Trường Sa - tác giả Trà Xanh
TPO - Trong triển lãm ảnh “Khát vọng tuổi trẻ ươm mầm đảo xanh”, 40 tác phẩm đã mang đến góc nhìn sinh động về phong cảnh, cuộc sống sinh hoạt và công tác của quân dân nơi đầu sóng Trường Sa.  

Triển lãm ảnh “Khát vọng tuổi trẻ ươm mầm đảo xanh” là một trong nhiều hoạt động của Ngày hội Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2016, do T.Ư Đoàn tổ chức.

Ngày hội Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2016 diễn ra trong hai ngày (25-26/6), tại Hải Phòng. Tham gia ngày hội có gần 200 đại biểu là là thành viên của Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương từ năm 2009 đến năm 2016; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị T.Ư Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình “Trường Sa xanh” giai đoạn 2016-2018…

Ngày hội là hoạt động cụ thể hóa Chương trình phối hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữa T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2014 – 2018. 

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngày hội hướng tới trang bị thông tin cho các thành viên đoàn hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương trở thành tuyên truyền viên về tình hình biển đảo và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Đồng thời  tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

Trong ngày hội, các đại biểu và đông đảo ĐVTN Hải Phòng tham dự tập huấn trang bị thông tin về tình hình biển, đảo và chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, nghe giới thiệu về công trình máy lọc nước biển thành nước ngọt NT-60 dự kiến lắp đặt tại đảo An Bang; chương trình trồng cây xanh trên đảo; ra mắt các nhạc phẩm mới về chủ đề biển đảo; cam kết ủng hộ của một số cá nhân, đơn vị…

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 2

Anh Vũ Trần Thành giới thiệu về máy lọc nước biển thành nước ngọt NT-60

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 3

Các đại biểu và đông đảo ĐVTN Hải Phòng tham dự tập huấn trang bị thông tin về tình hình biển, đảo và chủ quyền biển, đảo

Các đại biểu tham quan Bảo Bảo tàng Hải quân và nghe giới thiệu về lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam; triển lãm ảnh “Khát vọng tuổi trẻ ươm mầm đảo xanh” với 40 tác phẩm được chọn lọc kỹ càng, các tác giả muốn dẫn dắt người xem qua 4 nội dung cơ bản: Biển đảo quê hương, Hoạt động Trường Sa, Con người Trường Sa và Thiên nhiên Trường Sa. 

Các tác phẩm với những màu sắc sống động, là những khoảnh khắc trung thực ca ngợi tình đồng chí đồng đội, tình yêu thiên nhiên, đất nước, đặc biệt là tình cảm đất liền - biển đảo. Mong muốn rằng: Với khát vọng của tuổi trẻ, cùng sự chung tay của "Đất liền" sẽ ươm mầm đảo xanh, sẽ làm đẹp hơn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở biển Đông.

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 4

Các đại biểu tham quan Bảo Bảo tàng Hải quân

Trước đó, các đại biểu đã thăm, tặng quà 10 gia đình cán bộ chiến sỹ Hải quân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà dàn DK; Dâng hương tại Tượng đài kỷ niệm đường Hồ Chí Minh trên biển và di tích bến tàu không số K15 Đồ Sơn. Đồng hành với ngày hội có Tổng Cty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Chương trình “Trường Sa xanh” do T.Ư Đoàn phát động nhằm kêu gọi, tuổi trẻ và nhân dân cả nước, quyên góp kinh phí, nguồn lực và hiến kế các giải pháp kỹ thuật để chế tạo các thiết bị hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK. Báo Tiền Phong là đầu mối tuyên truyền tiếp nhận thông tin, nguồn lực, đã vận động.

Mọi thông tin ủng hộ chương trình “Trường Sa xanh” liên hệ Hotline của chương trình: 0903449289; tài khoản báo Tiền Phong, số TK: 1483201009789 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thủ đô Hà Nội.

Cùng ngắm một số hình ảnh tại Triển lãm "Khát vọng tuổi trẻ ươm mầm đảo xanh":

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 5

Một góc Sơn Ca - tác giả Trần Thành

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 6

Sắc màu Trường Sa - tác giả Dư Hải

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 7

Kê cao thềm Tổ quốc - tác giả Hùng Lekima

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 8

Hoàng hôn Đá Lát - tác giả Hùng Lekima

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 9

Đêm Song Tử Tây - tác giả Trường Phong

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 10

Mới và cũ - tác giả Trần Thành

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 11

Nụ cười chiến sỹ - tác giả Tuấn Mark

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 12

Trường Sa trong tim - tác giả Xuân Tùng

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 13

Trung kiên - tác giả Lê Việt Khánh

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 14

Quê em ở Trường Sa - tác giả Hùng Lekima

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 15

Tạm biệt Trường Sa - tác giả Thân Tình

Cận cảnh cuộc sống, phong cảnh nơi đầu sóng Trường Sa ảnh 16

Nữ hoàng biển - tác giả Trần Thành

MỚI - NÓNG