Câu lạc bộ nhà nông trẻ

TP - Ba năm liên tiếp, 3 thanh niên ở xã Phước Long Thọ huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) lần lượt nhận giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng.

Ở vùng đất đang chuyển mình đô thị hóa- công nghiệp hóa, ba năm liên tiếp, 3 thanh niên ở xã Phước Long Thọ huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) lần lượt nhận giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng qua các năm: Bí thư xã Đoàn Nguyễn Phúc Hải (2012), đoàn viên Trần Quốc Bảo (2012) và đoàn viên Phan Thị Huyền (2014). Chị Huyền được biết đến với mô hình trồng hoa; anh Hải thành công với mô hình  trồng hoa màu và đặc biệt là mô hình vườn ao chuồng của anh Trần Quốc Bảo.

Trên diện tích khoảng 2 ha, anh Bảo phân ra khoảng 2.000m2 đất trồng dừa xiêm, 7.000m2 dành để trồng mãng cầu na, mỗi năm thu được 2 vụ trái với khoảng 2,5 tấn/vụ. Diện tích đất còn lại anh trồng mướp đắng, bầu bí theo từng mùa vụ và đào ao nuôi cá tự nhiên. Vào mùa mưa nước từ suối đổ vào, cá tự nhiên theo nước vào ao. Qua thời điểm mùa cá đẻ trứng, anh Bảo ngăn lưới giữ cá lại trong ao. 

Mỗi vụ anh thu được khoảng 1 tạ cá lóc đồng. Thời gian rỗi việc, Bảo ra đồng câu ếch và bắt cua mang về thả vào ao nuôi sinh sản cho ra sản phẩm cua đồng và ếch đồng. Ao nuôi cua đồng được Bảo phủ bạt làm đáy rồi trải cát, bơm nước vào, trồng rau muống tạo môi trường sinh thái tự nhiên cho cua. 

Bảo cho biết lượng cua sinh sôi được khoảng 2 tạ, tới mùa nắng, khi cua đồng khan hiếm, anh mới xuất bán với khoảng 100 ngàn đồng/kg. Ngoài ra, anh Bảo còn nuôi dông đất và bò thịt. Mỗi năm, với mô hình vườn ao chuồng, anh Bảo thu nhập được gần 200 triệu đồng.

Từ thành công của cá nhân, nhóm 3 thanh niên sản xuất giỏi Hải, Bảo, Huyền đã mạnh dạn thành lập CLB Nhà nông trẻ ở xã Phước Long Thọ do anh Trần Quốc Bảo làm chủ nhiệm. Anh Nguyễn Phúc Hải cho biết, CLB được thành lập nhằm tập hợp những thanh niên cùng nhau làm kinh tế, những người có kinh nghiệm trong chăn nuôi trồng trọt sẽ truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ anh em khác. 

Qua hai năm hoạt động, CLB đã có 7 thành viên tham gia. Mỗi buổi sinh hoạt Đoàn, CLB lại dành thêm thời gian giao lưu. Ngoài kinh nghiệm sản xuất được truyền đạt cho nhau, các thành viên còn tự góp vốn hỗ trợ 2 hội viên đầu tư làm chuồng nuôi bò, con giống và kỹ thuật nuôi dông đất. Anh Trần Quốc Bảo cho biết, hiện CLB đang xin chính quyền địa phương cho mượn quỹ đất công để cùng sản xuất, tạo thêm nguồn vốn hoạt động cho CLB.

MỚI - NÓNG