Chân giả chinh phục ngọn núi dốc đứng

Chân giả chinh phục ngọn núi dốc đứng
TPO - Với nghị lực phi thường, Hugh Herr, 47 tuổi đến từ nước Mỹ đã chinh phục thành công một vách đá dốc đứng cao 200ft (khoảng 60m) bằng đôi chân giả của mình.
Hugh(thứ 2 từ trái sang) bên bạn bè của mình.
Hugh(thứ 2 từ trái sang) bên bạn bè của mình..

Hugh Herr, 47 tuổi, đang điều hành một phòng thí nghiệm chuyên sản xuất chân giả thuộc Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Chân giả chinh phục ngọn núi dốc đứng ảnh 2

Từ nhỏ, Hugh vốn đam mê thể thao đặc biệt là leo núi. Năm 1982 khi Hugh 17 tuổi, một tai nạn leo núi tại Mount Washington (New Hampshire, Mỹ), đã vĩnh viến “cướp mất” đôi chân của Hugh. Hugh đang leo núi cùng một người bạn thì trận bão tuyết với cường độ mạnh kéo tới, anh cùng bạn trú trong một hang động, xung quanh bị tuyết phủ kín.

Chân giả chinh phục ngọn núi dốc đứng ảnh 3

“Chúng tôi đã trải qua điều kiện thời tiết cực kỳ tồi tệ, gió rất mạnh, tuyết rơi dày đặc, dữ dội. Chúng tôi sống sót bằng cách ôm nhau để giữ ấm. Đôi chân của chúng tôi nhanh chóng trở nên tê liệt. Đôi lúc chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng may thay chúng tôi đã được cứu sống bằng trực thăng” – Hugh kể.

Tuy được cứu sống nhưng Hugh phải cắt bỏ đôi chân của mình. Câu chuyện đầy cảm động của Hugh được kể lại trên series phim truyền hình Mỹ “Who Says I Can't” đã trở thành động lực giúp những người khuyết tật tin vào bản thân mình, khuyến khích họ tham gia vào các môn thể thao.

Chân giả chinh phục ngọn núi dốc đứng ảnh 4

Bị mất cả 2 chân nhưng Hugh vẫn tiếp tục theo đuổi sở thích leo núi với đôi chân giả của mình. Hugh chia sẻ : “Xã hội ngày càng phát triển, những tiến bộ về khoa học kĩ thuật cho phép tạo ra rất nhiều sản phẩm hữu ích hỗ trợ cho người khuyết tật.”

Hugh khẳng định chân giả tạo nên rất nhiều lợi thế cho người khuyết tật. “Điều khiển một bộ phận giả giống như bạn điều khiển một chiếc xe. Nhờ đó, người khuyết tật sẽ bước đi mà tốn ít năng lượng hơn người bình thường”.

Và Hugh đã lấy chính nghị lực phi thường của mình để khẳng định điều đó bằng việc chinh phục thành công ngọn núi đá dốc đứng với đôi chân giả của mình.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG