Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017: Chung tay xây dựng nông thôn mới
TP - Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, T.Ư Đoàn tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 có chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” từ 1/6 đến 31/8.

Tăng cường hoạt động tại 64 huyện nghèo

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 hướng đến tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, gắn chặt nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo ĐVTN và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Các hoạt động tập trung đi vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên, gắn liền với nghĩa vụ của mỗi ĐVTN. Bên cạnh đó, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về chiến dịch tăng hiệu quả xã hội, sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chiến dịch sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện tập trung tại các địa bàn 64 huyện nghèo; một số đảo tiền tiêu của Tổ quốc, như: đảo Trần (Quảng Ninh), Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Phú Quý (Bình Thuận), Thổ Chu (Kiên Giang); các xã đặc biệt khó khăn vung bãi ngang ven biển và hải đảo. Địa bàn quốc tế gồm nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia. Bên cạnh đó, địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của ĐVTN.

T.Ư Đoàn sẽ tổ chức lễ xuất quân toàn quốc chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 vào ngày 28/5, tại Đắk Lắk. Tại địa phương, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức lễ xuất quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 hoặc từng chương trình, chiến dịch cụ thể. Lễ xuất quân được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, đảm bảo khí thế, tinh thần của thanh niên tình nguyện. Lễ xuất quân phải gắn liền với việc tổ chức thực hiện ngay các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017: Chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 có chủ đề chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (ảnh minh hoạ). Ảnh: Xuân Tùng.

1 chương trình, 4 chiến dịch

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 tiếp tục các hoạt động đảm bảo đầy đủ 1 chương trình và 4 chiến dịch, cụ thể: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Trong đó, hoạt động Tiếp sức mùa thi trong tháng 6/2017, bao gồm: Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại cho thí sinh; tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền, phát hiện và tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng tới thí sinh, người nhà thí sinh và an ninh trật tự tại các điểm thi.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tập trung vào việc tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, sửa chữa xây dựng cầu giao thông nông thôn, sửa chữa và xây dựng mới sân chơi thiếu nhi; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn du lịch. Thực hiện chương trình đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn nước sạch; trồng cây xanh; các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyên truyền trong thanh niên, sinh viên, học sinh, người dân các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các đảo tiền tiêu trong chiến dịch. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình “Tiếp sức người bệnh”, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; hoạt động thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ. Tổ chức các hoạt động bổ túc văn hóa, ôn tập hè, sinh hoạt hè, phổ cập bơi cho thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, tổ chức các đội hình sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia; tiếp nhận và tổ chức hoạt động tình nguyện cho các tình nguyện viên quốc tế đến Việt Nam; kết nối tổ chức các hoạt động tình nguyện cho sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Vận động các đội nhóm tự phát trong thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện chung của chiến dịch.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động Mùa hè xanh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn nêu rõ: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và chương trình chi tiết triển khai chiến dịch, trong đó chú trọng việc thành lập và triển khai các đội hình Mùa hè xanh tại các địa phương, địa bàn còn nhiều khó khăn. Đồng thời, chịu trách nhiệm về công tác tập huấn lực lượng, nắm bắt và tổ chức hoạt động của các đội hình sinh viên, học sinh tình nguyện tại địa phương. Các tỉnh, thành đoàn có đội hình “Mùa hè xanh” hoạt động, đề nghị xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ phối hợp tổ chức trên địa bàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 có một số chỉ tiêu cơ bản như:  Sửa chữa, xây dựng mới 50 cầu giao thông nông thôn và 500 cầu dân sinh. Sửa chữa 500km đường giao thông nông thôn. Mỗi tỉnh, thành đoàn xây dựng mới ít nhất 1 km đường giao thông nông thôn; riêng Thành Đoàn TPHCM xây dựng mới ít nhất 5 km đường giao thông nông thôn, Ban Thanh niên Quân đội xây dựng mới ít nhất 4 km đường giao thông nông thôn. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 60.000 thanh niên nông thôn. Xây dựng mới 150 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh. Mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai xây dựng mới, sửa chữa ít nhất 3 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân. Xây dựng mới và nâng cấp 1.000 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

MỚI - NÓNG