Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria

TPO - Dát vàng nội thất, nuôi hổ làm thú cưng, có chuyên cơ đưa rước… là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, hội con nhà giàu Nigeria không hề thua kém các “cậu ấm, cô chiêu” khác trên thế giới về cuộc sống xa hoa.

Cũng như hội con nhà giàu các nước Anh, Mỹ hay Nga, ở Nigeria cũng có một tài khoản Instagram, tên Richkidsnaija, để các công tử, tiểu thư ở nước này khoe cuộc sống xa hoa, phóng túng.

Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria ảnh 1

Tỷ phú trẻ nhất nước Emeka Okonkwo, còn được biết đến là E-money, khoe nội thất dát vàng bên trong biệt thự ở thủ đô Lagos. Trở nên giàu có nhờ đầu tư bất động sản, dầu khí và mở hãng thu âm riêng, Okonkwo hiện đang có tài sản lên đến 1 tỷ Nigeria Naira (tiền Nigeria), tương đương 2,5 triệu bảng Anh.

Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria ảnh 2

Rapper kiêm nhà thiết kế trẻ Bayo Adewale AKA Bnaira nổi tiếng với niềm đam mê tốc độ và bộ sưu tập siêu xe đình đám, từ Honda Accord đến Ranger Rovers. Dĩ nhiên, tất cả đều mang biển số cá nhân.

Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria ảnh 3

Mompha, CEO của Lagos Bureau De Change, thường xuyên chia sẻ những lần shopping đắt đỏ với sản phẩm của hàng loạt thương hiệu danh tiếng Gucci, Cavalli, Valentino, Versace, Hermes và Louis Vuitton.

Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria ảnh 4

Những bữa tiệc phóng túng không thể thiếu đối với hội con nhà giàu Nigeria.

Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria ảnh 5

Đến thú cưng cũng không giống người thường.

Choáng với độ chịu chơi của “cậu ấm, cô chiêu” người Nigeria ảnh 6

Đã khoe thì phải hẳn chuyên cơ mới xứng tầm.

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.