Chủ Nhật Đỏ lần thứ tư tại Đắk Lắk: “Tình người Cư M’gar”

TPO - Lễ khởi động Chủ Nhật Đỏ với chủ đề “Tình người Cư M’gar” sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/1/2017 tại quảng trường Trung tâm huyện Cư Mgar (Đắk Lắk)

Nối tiếp thành công của sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần thứ ba tại Đắk Lắk năm 2016, có điểm chính tổ chức tại huyện Ea Kar với chủ đề “ Nơi dòng máu các dân tộc hòa chung”, và 2 điểm “vệ tinh” là trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và trường Đại học Tây Nguyên, đã quyên được tổng cộng 2.437 đơn vị máu chuyển cho Viện HH&TM Trung ương và bệnh viện Đa khoa tỉnh; Kế hoạch Chủ Nhật Đỏ lần thứ tư tại Đắk Lắk năm 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày, tại 3 điểm: Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk ngày 12/1, Đại học Tây Nguyên ngày 14/1, và huyện Cư Mgar ngày 15/1.

Chiều 6/12, làm việc với đại diện báo Tiền Phong và Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo huyện Cư M’gar tỏ rõ quyết tâm đẩy mạnh phong trào hiến máu cứu người, nhằm cổ vũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa 20 dân tộc anh em chung sống trên vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa , giàu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch này. 


Lễ khởi động Chủ Nhật Đỏ với chủ đề “Tình người Cư M’gar” sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/1/2017 tại quảng trường Trung tâm huyện, cùng các nội dung tôn vinh, khen thưởng, trao học bổng “Đọt Chuối Non”, văn nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên diễu hành qua 2 thị trấn Quảng Phú, Ea Pôk, và 2 xã Quảng Tiến, Cư Suê. 

Trọn ngày 15/1/2017, hơn 2000 tình nguyện viên đến từ 20 đơn vị hành chính và các khối, ngành của huyện sẽ tham gia hiến máu. 

MỚI - NÓNG