Chung kết toàn quốc Bảng thi cá nhân “Ánh sáng soi đường”: Thí sinh Phạm Văn Trường đạt giải Nhất

BTC tặng hoa cho các thí sinh xuất sắc tại Vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân
BTC tặng hoa cho các thí sinh xuất sắc tại Vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân
TPO - Ngày 18/5, tại Hà Nội diễn ra Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, với sự tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc nhất. 

Hội thi do Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn, Bộ GD& ĐT tổ chức cùng sự đồng hành của Cty Cổ phần giáo dục trực tuyến Egroup. Dự Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong. 

Bảng thi cá nhân trực tuyến diễn ra từ ngày 5/3 - 16/4/2017. Sinh viên đăng kí tham gia thi trực tuyến trên website: www.anhsangsoiduong.vn, trải qua 3 vòng thi với 40 câu hỏi trắc nghiệm và ghép 15 cặp thông tin từ 2 cột khác nhau liên quan tới các kiến thức của Hội thi.

Kết thúc 6 tuần thi cá nhân trực tuyến, đã có 416.329 thí sinh thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 214 sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia, tăng 234.031 sinh viên so với Hội thi lần thứ I, năm 2015. Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 được các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên cả nước tham gia hưởng ứng tích cực.

Các đơn vị có số lượng thí sinh đăng kí tham gia và làm bài thi trực tuyến cao như: Đoàn Thanh niên Bộ Công An, Thành Đoàn Hà Nội, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Nghệ An, Thành Đoàn TPHCM, Thành Đoàn Đà Nẵng, Thành Đoàn Cần Thơ, Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.

Kết thúc Bảng thi trực tuyến, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn được 100 thí sinh xuất sắc có điểm số cao nhất qua 6 tuần thi để tham gia vào vòng Chung kết cá nhân trực tuyến, được tổ chức tại 3 điểm: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định vào ngày 6/5/2017. Từ 100 thí sinh, BTC đã chọn ra 10 thí sinh có thành tích cao nhất tham gia Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.

Tại vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, 10 thí sinh tham gia 2 phần thi: trắc nghiệm hỏi đáp và hùng biện. Tại phần thi trắc nghiệm hỏi đáp, mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi, để lựa chọn ra 6 thí sinh có điểm số cao nhất tham gia phần 2. Trong phần thi thứ hai, 6 thí sinh được chia thành 3 cặp để thi hùng biện và phản biện theo chủ đề BTC đặt ra.

Với sự tự tin, cách thể hiện xuất sắc, cùng phông kiến thức sâu rộng, thí sinh Phạm Văn Trường (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM) xuất sắc giành giải Nhất, với phần thưởng 10 triệu đồng và 1 chuyến về nguồn.

Hai giải Nhì thuộc về thí sinh: Lê Văn Công (ĐH Lao động Xã hội cơ sở 2, TPHCM); Nguyễn Thị Minh Thì (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM), mỗi giải Nhì trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

MỚI - NÓNG