Chung tay xây dựng nông thôn mới

Hội bác sĩ trẻ tỉnh Hà Tĩnh tham gia khám, chẩn đoán bệnh tình nguyện cho hơn 1.000 người dân, gia đình chính sách tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolykhamxay (Lào) ngay sau Lễ phát động Ảnh: TTXVN
Hội bác sĩ trẻ tỉnh Hà Tĩnh tham gia khám, chẩn đoán bệnh tình nguyện cho hơn 1.000 người dân, gia đình chính sách tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolykhamxay (Lào) ngay sau Lễ phát động Ảnh: TTXVN
TP - Hôm qua, tại Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

> Hè tình nguyện: Về nơi gian khó

Dự lễ phát động có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu thanh niên cách mạng Lào do Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Vilayvong Bouddakham dẫn đầu.

Từ sáng sớm, khắp các ngả đường thành phố Hà Tĩnh tràn ngập màu xanh của thanh niên tình nguyện, để rồi cùng tập trung về sân vận động thành phố và các địa điểm tổ chức hiến máu, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo.

Đúng 7 giờ 15 phút, lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012 bắt đầu với 5.000 ĐVTN dự lễ. “Giờ đây, trong lòng mỗi chiến sỹ tình nguyện chúng tôi đang rạo rực một tinh thần nhiệt huyết, một trái tim tình nguyện, sẵn sàng về các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa để chung tay cùng bà con xây dựng nông thôn mới”, anh Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Bí thư Thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh (ngoài cùng bên phải) trao cờ phát động lễ ra quân
Bí thư Thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh (ngoài cùng bên phải) trao cờ phát động lễ ra quân.

Phát động tại buổi lễ, anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, trong 10 năm qua, phong trào tình nguyện dưới sự tổ chức và khởi xướng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát triển sâu rộng với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú.

Các phong trào gắn sát với nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH.

“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” trở thành đợt hoạt động cao điểm, là biểu tượng sinh động của phong trào thanh niên Việt Nam.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm “mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh các nội dung cần tập trung trong chiến dịch tình nguyện hè 2012 gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia xây dựng nông thôn mới; Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biển đảo; Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cần được tổ chức rộng khắp, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả; Tổ chức các đội tình nguyện hoạt động tại nước bạn Lào nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào, góp phần vào thành công chung của Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012.

Phó Thủ tướng động viên ĐVTN hiến máu
Phó Thủ tướng động viên ĐVTN hiến máu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động tình nguyện do Đoàn thanh niên phát động.

“Hàng nghìn kilômét đường giao thông nông thôn, hàng trăm nhà văn hóa, nhà nhân ái đã được tu sửa, xây dựng bằng chính nhiệt huyết của tuổi trẻ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, và đề nghị các tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN phải là lực lượng xung kích đi đầu trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Hành động thiết thực

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đoàn TNNDCM Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đoàn TNNDCM Lào.
 

Ngay sau lễ ra quân, hàng loạt hoạt động hưởng ứng diễn ra trên khắp địa bàn Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đến thăm hỏi và động viên 2.500 ĐVTN đang hiến máu tại hội trường Khách sạn Hương Sen (TP Hà Tĩnh).

Tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, hơn 700 ĐVTN trồng được 5ha với hơn 50 nghìn cây đước. Hơn 300 ĐVTN tay cuốc, tay xẻng đồng loạt di dời và xây dựng hàng trăm chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc.

Hơn 1.300 đối tượng chích sách và người nghèo của các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc và TP Hà Tĩnh được tổ chức khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí ngay sau lễ ra quân.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hùng cho biết, hôm nay, Đoàn khối các đơn vị trực thuộc cùng phối hợp tổ chức chuyến đi khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 1.000 người dân tại bản Bừng hửa na, huyện Xê băng, tỉnh Khăm muộn và bản Noọng cọoc, huyện Khăm cợt tỉnh Bô ly khăm xay -Lào với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Sau lễ ra quân là chương trình giao lưu nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt-Lào ấm tình keo sơn” được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm “50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, “35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào”, “Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV2, VTV4.

Chiều qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tổ chức tọa đàm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên để hai bên cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động phối hợp trong công tác giáo giục thanh niên.

Buổi tọa đàm do Bí thư Thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Vilayvong Bouddakham đồng chủ trì.

Dịp này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tặng 500 triệu đồng tiền mặt và 1.000 máy tính đã qua sử dụng cho các trường học tại một số tỉnh nghèo của Lào. T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tặng 50 suất quà.

Sáng qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có cuộc tiếp đoàn cán bộ T.Ư Đoàn TNNDCM Lào.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Đoàn thanh niên hai nước trong việc vun đắp tình hữu nghị hai nước.

Bí thư Vilayvong Bouddakham khẳng định người dân Lào luôn ghi nhớ, mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ Việt Nam trên đất nước Lào. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Bí thư Vilayvong Bouddakham đánh giá cao hoạt động tình nguyện do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong thời gian qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG