Những người tham gia buổi tọa đàm đều cho rằng, việc NKT yêu, được yêu và kết hôn là một việc hoàn toàn bình thường, không nên coi đó là điều đặc biệt. “Họ bị thiếu khuyết về mặt cơ thể nhưng tâm hồn, trái tim không bị khuyết tật. Họ có quyền được yêu, được làm chồng, làm vợ,… Khi có tình yêu, sức mạnh vươn lên trong cuộc sống của NKT sẽ tăng thêm gấp bội”, anh Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng ban đoàn kết, tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn phát biểu.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cho rằng, thực tế con đường tìm tình yêu, hạnh phúc của NKT còn gặp nhiều khó khăn, thường bị gia đình phản đối. Điều đó, một phần là do sự thiếu hiểu biết về tình yêu đôi lứa, một phần là do quan niệm về khái niệm gia đình còn hạn hẹp.