CLB xăm mình thường đuổi khách

CLB xăm mình thường đuổi khách
TP - Chủ nhiệm Hà Nội Tattoo Club không có hình xăm trên người và thường xuyên khuyên khách hàng không nên xăm, vì hơn 90% thanh niên xăm tên người yêu sau này quay lại để sửa…

Anh Trần Chí Hiếu nói rằng, hằng ngày khách đến CLB xăm của mình chủ yếu là người trẻ nhiều thành phần, nhiều khách sau khi nghe tư vấn đã một đi không trở lại, dù trước đó quyết tâm sở hữu bằng được một hình xăm. “Phải chú trọng khâu tư vấn vì có quá nhiều khách chưa thật sự sẵn sàng muốn xăm nhưng vì thằng bạn em xăm trông rất sành điệu, con bạn em xăm đẹp”… anh Hiếu nói.

Theo thống kê của CLB, hơn 90% anh, chị đến xăm tên người yêu lên cánh tay, ngực trái đã quay lại để chỉnh, sửa. Với những trường hợp như vậy, trước khi xăm, CLB tư vấn kỹ. Khi được tư vấn, nhiều khách chỉ cười, nhưng cũng có một số nổi nóng với kỹ thuật viên, anh Hiếu nói.

Quan điểm của CLB thể hiện ngay từ câu slogan gắn ngay cửa ra vào: Hãy yêu quý cơ thể của bạn. Anh Hiếu nói bản thân không cho rằng xăm là hay, là nghệ thuật để cổ súy đám đông, nhưng nhu cầu sở hữu hình xăm của giới trẻ là có thật, nên muốn tạo môi trường xăm sạch.“Muốn đua xe sạch, cần có trường đua, muốn xăm sạch, cũng cần có môi trường, nếu không giới trẻ cũng tìm đến những cơ sở khác”, anh nói.

Anh xây dựng CLB bằng những quy định khắt khe về tác phong, an toàn sức khỏe. Nhiều dân anh chị đến rồi bỏ về vì trong văn phòng toàn người trẻ không hút thuốc, không văng tục…

Khách trẻ tuổi phải xuất trình chứng minh thư. Dưới 18 tuổi hay còn chưa chắc chắn về hình xăm, CLB sẽ từ chối.

Anh Trần Chí Hiếu (phải) cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường
Anh Trần Chí Hiếu (phải) cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Thích tổ chức rock đường phố

Ngoài công việc chính hằng ngày ở FPT, anh Hiếu còn tham gia sáng tác, vẽ, tổ chức chương trình rock. Anh nói mình từng cắm sổ đỏ để lấy kinh phí tự tổ chức đêm rock hội tụ ba miền. Bỏ tiền ra mời nhiều ban nhạc, trong đó có Da Vàng, diễn ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) nhưng lỗ nặng. Phải có tính toán nghiêm túc mới duy trì đam mê được lâu dài. Anh chia sẻ, gần đây ấp ủ dự án những show rock đường phố thu hút thanh niên lập nhóm gây quỹ từ thiện. Đem kế hoạch bàn với nhạc sỹ Nguyễn Cường, được ông nhiệt tình ủng hộ

Tạo môi trường xăm “sạch” cũng giống như ta cần thắt dây an toàn khi lái xe hay dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tôi không cho xăm là hay, là nghệ thuật để cổ súy đám đông”. Anh Trần Chí Hiếu

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG