Đà Nẵng: Hơn 1.000 bạn trẻ tham gia Chủ nhật Đỏ

Đà Nẵng: Hơn 1.000 bạn trẻ tham gia Chủ nhật Đỏ
TP - Sáng nay, Chủ nhật (24/1), tại Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), hơn 1.000 sinh viên, ĐVTN tham gia Chủ nhật Đỏ. Dự kiến thu về khoảng 800 đơn vị máu. 

Theo anh Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng, đó là tín hiệu vui nhất về ý thức hiến máu của ĐVTN Đà Nẵng những năm gần đây. 

“Chỉ tiêu năm 2015 là lấy 18.000 đơn vị máu, nhưng nhờ hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN, Thành Đoàn đã thu về 27.700 đơn vị. Tinh thần hiến máu của ĐVTN Đà Nẵng rất cao, trung bình mỗi tuần Thành Đoàn tổ chức hiến máu một lần và chưa khi nào thiếu chỉ tiêu. Những năm gần đây, công tác hiến máu đã lan tỏa, vì vậy Thành Đoàn không phải mất thời gian, công sức vận động, chỉ cần thông báo ngày giờ, địa điểm là lực lượng hiến máu từ các đơn vị, trường học tự động tới rất đông, thậm chí phải chờ đợi hàng giờ mới tới lượt mình cho máu”, anh Mẫn cho biết.

Hưởng ứng tháng cao điểm Chủ nhật Đỏ, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức 5 buổi hiến máu tại 5 điểm trường CĐ Công nghệ, CĐ Thương mại, ĐH Kinh tế, ĐH Bách khoa và ĐH  Duy Tân, thu về gần 1.700 đơn vị máu. Riêng Chủ nhật Đỏ này phối hợp báo Tiền Phong, sẽ huy động nguồn máu từ ĐH Kinh tế Đà Nẵng, CĐ Nghề số 5, Đoàn khối các doanh nghiệp, cơ quan…

Theo thống kê của Ban chỉ đạo vận động hiến máu Đà Nẵng, thành phố hiện có 12 đội hiến máu dự bị với 1.357 thành viên, 8 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 153 thành viên, nhóm những người máu hiếm Rh âm với 25 thành viên, 2 CLB gia đình hiến máu tình nguyện với 18 gia đình hiến máu nhiều lần. Tính đến cuối năm 2015, đã tổ chức được 112 đợt hiến máu tình nguyện, thu về hơn 37.000 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện ở Đà Nẵng. Tết Bính Thân năm nay, Bệnh viện Đà Nẵng dự trữ 1.100 đơn vị máu, trong đó khoảng 800 đơn vị lấy từ Chủ nhật Đỏ ngày 24/1.

Theo bác sĩ Trần Thị Thúy Hồng, Khoa Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Đà Nẵng, những năm gần đây, người dân ý thức hơn về việc hiến máu, cộng với sự lan tỏa của Chủ nhật Đỏ nên nguồn máu của bệnh viện rất dồi dào, không chỉ đáp ứng cho bệnh viện mà còn cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn và một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, “hầu như đợt hiến máu nào cũng phải lấy cầm chừng vì thanh niên tham gia hiến máu quá đông đảo. Mặt khác, Khoa Huyết học chỉ ở mức độ của một bệnh viện, không có nhiều nhân lực, trang thiết bị, quy mô như các trung tâm huyết học ở một số tỉnh thành khác nên không thể lưu trữ nhiều được”, bác sĩ Hồng cho hay.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.