Đại học Bách Khoa đã sẵn sàng cho Chủ Nhật Đỏ

Các sinh viên trong ban thanh niên tình nguyện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang gấp rút những khâu cuối cùng cho ngày hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ vào 17/1 tới.
Các sinh viên trong ban thanh niên tình nguyện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang gấp rút những khâu cuối cùng cho ngày hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ vào 17/1 tới.
TPO - Với sứ mệnh là đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang gấp rút hoàn thành kế hoạch tuyên truyền, sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất và tinh thần cho ngày Chủ Nhật Đỏ 17/1 tới.

Anh Vũ Duy Hải, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, từ khi bắt đầu nhận được thông tin là đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức Chủ Nhật Đỏ, đoàn trường đã lên những kịch bản chuẩn bị chi tiết. “Xác định khâu quan trọng nhất là tuyên truyền. Từ đó, Đoàn trường đã họp và giao nhiệm vụ cho các ban, ngành trong trường có nhiệm vụ triển khai, tuyên truyền cho ngày hiến máu đầy nhân văn này”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 7 (năm 2015) tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã thu được 2.186 đơn vị máu. Năm 2016 này, chỉ tiêu đặt ra là 2.000 đơn vị máu. Vì vậy, Đoàn trường đang rất cố gắng triển khai công tác tuyên truyền mạnh mẽ đến tất cả sinh viên tại dưới mọi hình thức.

Anh Trần Ngọc Lân, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường, Trưởng ban thanh niên tình nguyện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định: sau khi nhận được chỉ đạo của Đoàn trường về công tác triển khai kế hoạch chuẩn bị cho ngày Chủ Nhật Đỏ sắp tới, Ban Thanh niên tình nguyện lập tức có những phương án, giải pháp mạnh nhất để truyền tải thông điệp cũng như vận động các sinh viên tham gia hiến máu. Theo đó, Ban Thanh niên tình nguyện tổ chức các cuộc họp giữa Đoàn trường và các thành viên trong đội để trao đổi, lấy ý kiến và đưa ra phương án truyền thông hiệu quả nhất. Sau khi đã thống nhất ý kiến với Đoàn trường, Ban Thanh niên tình nguyện đã cử một nhóm sinh viên tình nguyện đi tập huấn tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Viện HHTMTW) để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về công tác hiến máu.

Đại học Bách Khoa đã sẵn sàng cho Chủ Nhật Đỏ ảnh 1

Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ.

Nguyễn Diệu Hương, Ủy viên Ban thanh niên tình nguyện của trường cũng cho biết, 15 bạn trong nhóm sinh viên tình nguyện đã có thời gian tập huấn một tuần tại Khoa Vận động - tổ chức hiến máu, Viện HHTMTW. Nhiệm vụ của nhóm là tìm hiểu tất cả những nội dung công việc để bổ trợ cho ngày hiến máu sắp tới. Đó là điều kiện lấy máu, quy trình hiến máu, lưu ý khi hiến máu, xử lý sau khi lấy máu… Mục đích là để tích lũy những kiến thức cơ bản nhất để tuyên truyền, giải thích đến các bạn tham gia hiến máu vào ngày 17/1 tới.

Bạn Lê Ngọc Hưng, Đội trưởng Media Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Hiện, nhóm đang thực hiện 3 clip tuyên truyền cho chương trình Chủ Nhật Đỏ. Trong đó, nhóm đã đi phỏng vấn những bạn đã tham gia hiến máu và chưa tham gia hiến máu để lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động nhân đạo này. Tất cả những clip đều xoay quanh câu chuyện hiến máu, sự cần thiết của máu đối với bệnh nhân. Từ đó thức tỉnh lôi kéo được nhiều bạn tham gia hiến máu”. 

Anh Vũ Duy Hải, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thêm: Điểm khác của năm này là Đoàn trường sẽ  tiến hành cho sinh viên đăng ký trước. Lý do là vì năm ngoái, số người đến hiến máu bị quá tải, thiếu giường nằm. nếu không đăng ký trước, các bạn phải đợi, như vậy nhiều bạn sẽ bỏ về. Theo đó, Đoàn trường sẽ đưa ra giờ cụ thể để các bạn được hiến máu theo số thứ tự đã đăng ký. Thời gian sinh viên có thể đăng ký hiến máu tại Chủ Nhật đỏ từ ngày 12 đến 16/1. 

Tất cả các bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nói riêng và sinh viên trên địa bàn Hà Nội nói chung sẽ hưởng ứng tích cực ngày hội hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ, vì dịp Tết là thời gian khan hiếm máu nhất trong năm”, anh Hải khẳng định.

MỚI - NÓNG