Đắk Lắk khởi động Tháng thanh niên 2017

Đoàn viên thanh niên dự lễ khởi động Tháng thanh niên
Đoàn viên thanh niên dự lễ khởi động Tháng thanh niên
TPO - Ngày 28/2/2017, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Ban thường vụ huyện Đoàn Cư Kuin tổ chức Lễ khởi động tháng thanh niên 2017, phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tại quảng trường trung tâm xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên cùng dự. 

Chủ đề “Tuổi trẻ các dân tộc Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng thanh niên diễn ra từ 28/2 đến 31/3 với nhiều hoạt động như: xây dựng công trình, điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi, nhà Khăn Quàng Đỏ cho học sinh nghèo, nhà nhân ái, cầu nông thôn, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào. 

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên đã tặng bò sinh sản, nhà đại đoàn kết, vốn khởi nghiệp, tặng quà cho học sinh nghèo và 15 gia đình khó khăn.

Đắk Lắk khởi động Tháng thanh niên 2017 ảnh 1

Khám bệnh cho người dân

Đắk Lắk khởi động Tháng thanh niên 2017 ảnh 2

Cấp phát thuốc miễn phí

Sau lễ phát động, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trong xã Ea Ktur, tư vấn hướng nghiệp cho 1.200 học sinh và tuyển dụng lao động cho đoàn viên thanh niên; sửa chữa thay thế thiết bị điện cho 100 hộ nghèo; bàn giao 4 sân bóng chuyền, 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ, khởi công xây nhà nhân ái và 1 cây cầu nông thôn trị giá 500.000 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.