Nghệ An:

Đám cưới rước dâu bằng máy cày xôn xao ở Nghệ An

Chiếc máy cày được trang trí thành xe hoa “đại náo” quốc lộ 1 A. (Ảnh cắt từ clip).
Chiếc máy cày được trang trí thành xe hoa “đại náo” quốc lộ 1 A. (Ảnh cắt từ clip).
TPO - Chiếc máy cày được trang trí thành xe hoa, xung quanh là đoàn rước dâu tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm lượn ngang dọc, đại náo trên quốc lộ.

Một clip dài 3 phút, được đăng tải mạng xã hội (Facebook) ghi lại cảnh rước dâu bằng máy cày vi vu trên đường quốc lộ. Ngoài ra, xe dâu được trang trí bằng 2 cây chuối gây tranh cãi của nhiều người. Hơn nữa, trong đoàn rước dâu “đại náo” đang đi trên quốc lộ lại không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Trong clip ghi lại cảnh nhiều thanh niên chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm ngang nhiên tham gia giao thông trên đường quốc lộ 1A gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Hơn nữa, điều đáng nói đó là chiếc máy cày chở cô dâu, chú rể không được phép lưu thông trên đường quốc lộ vẫn ngang nhiên lưu thông.  Bên cạnh đó, 2 cây chuối trang trí trên xe rước dâu thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Đám cưới rước dâu bằng máy cày xôn xao ở Nghệ An ảnh 1

Đoàn rước dâu tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc trong dư luận. (Ảnh cắt từ facebook đăng tải).

Tài khoản facebook  Hoàng Tuấn Lực bình luận: 'Chưa bao giờ thấy rước dâu mà cắm 2 cây chuối 2 bên' .. cùng quan điểm đó nhiều bình luận tỏ quan điểm không đồng ý với việc cắm 2 cây chuối bởi chỉ có đám tang thì mới làm vậy… Ngoài ra, dư luận tỏ ra bức xúc vì nhiều người trong đoàn rước dâu không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên quốc lộ.

Hiện, cơ quan CSGT huyện Quỳnh Lưu xác nhận, đang trong quá trình điều tra, xác nhận vụ việc trên. Sẽ có hình thức xử lý những người vi phạm trong đoạn clip này.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".