Dân quân rèn kỹ năng chiến đấu

Dân quân rèn kỹ năng chiến đấu
TP - Tại xã Hữu Bằng (Kiến Thụy, Hải Phòng) đang diễn ra đợt huấn luyện dân quân Cụm số 4.

Trời mưa lất phất, song gần 50 dân quân vẫn miệt mài ôn luyện (ảnh) nội dung bắn súng, kỹ thuật ném lựu đạn xa đúng hướng, động tác điều lệnh đội ngũ tay không.

Ngô Thị Lý, nữ dân quân thị trấn Núi Đối, cho biết: "Tốt nghiệp trung học, em ở nhà làm nghề buôn bán tạp hóa, được Ban CHQS thị trấn tuyên truyền về Luật dân quân tự vệ; đoàn thể và gia đình động viên, em tình nguyện tham gia trung đội dân quân xã. Lúc đầu nghĩ nội dung học tập chắc cũng đơn giản, song bước vào huấn luyện mới thấy mình cần phải cố gắng nhiều mới có thể đáp ứng yêu cầu".

Tại vị trí ôn luyện kỹ thuật ném lựu đạn xa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Núi Đối Ngô Duy Quang đang cùng Trung đội trưởng Đặng Văn Mão vừa chỉnh sửa từng động tác cho các chiến sĩ vừa ghi lại kết quả sau mỗi lần tập. Chiến sĩ dân quân hàng ngũ ngay ngắn, quân phục chỉnh tề, sẵn sàng lên thực hiện động tác.

Nhiều năm gắn bó với công tác quân sự địa phương, Thượng tá Vũ Văn Năm, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kiến Thụy, cho biết: Với nội dung huấn luyện chiến thuật, Ban CHQS thực hiện tại thực địa, gắn vào thực tế địa hình, nhiệm vụ địa phương. Ngoài việc phân công chỉ huy kiểm tra đột xuất các cụm huấn luyện, Ban CHQS huyện còn cử cán bộ phụ trách địa bàn luân phiên bám nắm và sẵn sàng giảng mẫu, giải đáp thắc mắc.

Lê Minh Thiện
(HT: 4NC-44 Kiến An-Hải Phòng)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG