Đào tạo nghề phải phù hợp nhu cầu xã hội

Đào tạo nghề phải phù hợp nhu cầu xã hội
TP - Ngày 1/12, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Nghĩa làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2016. Bắc Ninh năm có khoảng 300.000 thanh niên (độ tuổi từ 16-30 tuổi), chiếm 25,5% dân số toàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng cường phối hợp, ký kết liên ngành với nhau để tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hơn cho thanh niên.

“Khi đào tạo nghề cần quan tâm đào tạo những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp; đội ngũ giáo viên dạy nghề phải là những người lành nghề. Ngành giáo dục cần làm tốt công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho các em ngay từ lúc đang ngồi trên ghế nhà trường”, Thứ trưởng Nghĩa nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG