Đào tạo thủ lĩnh thanh niên thực sự

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Xuân Tùng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - “Muốn xây dựng Đoàn vững mạnh phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, giỏi kỹ năng nghiệp vụ, am hiểu tình hình địa phương, thanh niên, đoàn kết, sáng tạo, thực sự là những thủ lĩnh thanh niên”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu ngày 9/8, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; cùng 225 đại biểu chính thức.

Hỗ trợ thanh niên yếu thế

Đại hội Tỉnh Đoàn Lào Cai là đại hội điểm khu vực miền núi phía Bắc, diễn ra trong không khí đậm đà sắc màu văn hóa vùng cao. Bên cạnh khu triển lãm trưng bày hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ các dân tộc Lào Cai là những gian hàng giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của các địa phương Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa… Đặc biệt, trong số 225 đại biểu đại diện cho 52 nghìn ĐVTN Lào Cai tề tựu trong ngày hội tuổi trẻ, xen lẫn với màu áo xanh thanh niên, là những trang phục rực rỡ sắc màu dân tộc Mông, Dao, Tày…

Anh Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai chia sẻ với phóng viên: Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, trong giấy mời ban tổ chức ghi rõ “Đại biểu vui lòng không tặng hoa Đại hội. Quà tặng Đại hội xin chuyển vào Quỹ Vì đàn em thân yêu”. Tại đại hội có bộ phận tiếp nhận công khai những phần quà và sẽ được đóng vào Quỹ Vì đàn em thân yêu, nhằm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, xây nhà khăn quàng đỏ các đội viên, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng là thiếu nhi.

Trong không khí thẳng thắn, đại hội điểm tỉnh Đoàn Lào Cai đã đánh giá những mặt đạt được, những mặt hạn chế. Báo cáo chính trị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII trình Đại hội được thể hiện ngắn gọn, sinh động dưới dạng infographic. Các nội dung phong trào hoạt động, số liệu chỉ tiêu… minh họa bằng hình ảnh, sơ đồ và biểu đồ. Trong 5 năm vừa qua, tuổi trẻ Lào Cai chủ động đảm nhiệm các việc khó, việc mới với nhiều công trình có giá trị kinh tế xã hội như: Đổ bê tông đường giao thông tuyến đường thôn Ú Sì Sung, xã Tả Phời, TP Lào Cai; cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt; dự án làng thanh niên lập nghiệp biên giới Lùng Vai; dự án xây cầu nông thôn... Các phong trào, cuộc vận động do T.Ư Đoàn phát động đều được ĐVTN các dân tộc Lào Cai nhiệt tình hưởng ứng.

Với tinh thần “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, nhiệm kỳ mới 2017-2022, tuổi trẻ Lào Cai hướng tới một số chỉ tiêu: Tất cả đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 65 nghìn lượt ĐVTN; xây dựng ít nhất 15 công trình cho thanh thiếu nhi; ít nhất có 2 hoạt động giúp đỡ xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong mong muốn nhiệm kỳ tới, Tỉnh Đoàn Lào Cai tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” cần được tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh về nội dung và phương thức thực hiện; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Cần phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Tập trung hơn nữa thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư...

Anh Lê Quốc Phong đề nghị phát huy tính tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn.

“Muốn xây dựng Đoàn vững mạnh phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, giỏi kỹ năng nghiệp vụ, am hiểu tình hình địa phương, thanh niên, đoàn kết, sáng tạo, thực sự là những thủ lĩnh thanh niên. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo qua thực tiễn phong trào”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa XIII nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 39 đồng chí; anh Giàng Quốc Hưng tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa XIII. 

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cho rằng các cấp bộ Đoàn và từng đoàn viên phải là đầu tàu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, sẵn sàng nhận phần việc mới, việc khó; xung kích trong lĩnh vực khoa học công nghệ; ra sức học tập rèn luyện phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4.

MỚI - NÓNG