Dấu ấn, sáng tạo của sinh viên Thủ đô

Sinh viên Thủ đô tiếp sức mùa thi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Sinh viên Thủ đô tiếp sức mùa thi. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Ngày 23/9, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên khối đại học, cao đẳng Thủ đô năm học 2015-2016. Dự Hội nghị có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. 

Năm học qua, công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên khối đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó xuất hiện nhiều mô hình, phong trào sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, như: “Điểm hẹn thanh niên”, “Sàn giao dịch việc làm”, “Ngày hội khởi nghiệp” thu hút hàng nghìn sinh viên. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2016 có 46 trường đại học, cao đẳng, học viện tổ chức hàng trăm đội hình về những vùng đất khó tình nguyện. Hình ảnh sinh viên tình nguyện Thủ đô xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành thương hiệu và là nét đẹp trong văn hóa cộng đồng.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.