Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thanh niên Việt – Lào

Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thanh niên Việt – Lào
TP - Đó là nhận định của phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt đoàn thanh niên tỉnh Bình Định và thanh niên Champasak (Lào), chiều 2/11, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với hoài bão và khát vọng của lớp trẻ, từng con người, từng tổ chức vươn lên vì sự nghiệp chung của đất nước, ai cũng đều trưởng thành thông qua công tác thanh niên”.

Lớp trẻ cũng cần trang bị đầy đủ kiến thức ngoại ngữ, lịch sử, văn hóa… để tránh bị ảnh hưởng mặt trái nền kinh tế thị trường. Cần đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, có vậy mới tạo uy tín của đoàn thanh niên.

Đối với thanh niên hai nước Việt - Lào, cần đẩy mạnh hợp tác, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt, bền vững cho thanh niên hai nước; học hỏi lẫn nhau từ kinh nghiệm, cả trong thất bại phát triển hoạt động TTN, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ngày 1/11, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Bình Định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak tổ chức Lễ ký kết chương trình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị đặc biệt và hợp tác quốc tế triển khai công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình

Định và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak giai đoạn 2014- 2019. Hai bên ký kết thống nhất tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống của hai nước, về quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Bình Định và tỉnh Champasak; đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước; tổ chức cho thanh niên hai tỉnh tham gia các chương trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên hai tỉnh tổ chức...

lChiều 2/11, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Ngân hàng Cổ phần thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam khai mạc Chương trình Đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự. 49 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia khóa học đầu tiên, diễn ra trong vòng 6 tháng, trang bị trình độ ngoại ngữ, kiến thức lịch sử, văn hóa, biển đảo, kỹ năng văn hóa hội nhập...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.