Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Campuchia

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão ký kết chương trình phối hợp
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão ký kết chương trình phối hợp
TPO - Ngày 18/10, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, giai đoạn 2016 – 2021.

Cùng dự Lễ ký kết có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; cùng đại diện các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp tập trung vào các nội dung, như: 

Phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về những vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục và hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu nhi hai nước nhằm góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Đồng thời, hai bên phối hợp tổ chức một số hoạt động phù hợp, thiết thực nhân những ngày lễ lớn của hai nước; ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia một số hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với Campuchia và tham dự những lớp tập huấn công tác về Campuchia.

Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Campuchia ảnh 1

T.Ư Đoàn ủng hộ Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh phong trào đỡ đầu, kết nghĩa giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với lưu học sinh Campuchia đang theo học tại Việt Nam

Đặc biệt, T.Ư Đoàn ủng hộ Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh phong trào đỡ đầu, kết nghĩa giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với lưu học sinh Campuchia đang theo học tại Việt Nam; khuyến khích Đoàn thanh niên các trường và cơ sở Đoàn có sinh viên Campuchia tổ chức cho lưu học sinh Campuchia đi thăm các di tích lịch sử kết hợp giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với thanh niên, sinh viên, học sinh địa phương nhằm giáo dục về truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, hưởng ứng sáng kiến của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động rộng rãi phong trào “Ươm mầm Hữu nghị” bằng nhiều hình thức như nhận đỡ đầu, tặng học bổng, khen thưởng những học sinh Campuchia có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao đổi với Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam về các hình thức phối hợp hoạt động giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam với Hội LHTN Campuchia và ngành giáo dục của Campuchia.

MỚI - NÓNG