Đoàn viên thanh niên cảnh sát cơ động sẵn sàng xung kích

Tiến hành biểu quyết tại Đại hội.
Tiến hành biểu quyết tại Đại hội.
TPO - Ngày 21/7, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) lần II, nhiệm kỳ 2017 -2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Đỗ Đức Kính – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh CSCĐ.  

Trước đó, sáng 20/7, đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn. Chiều cùng ngày, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu…

Trong ngày làm việc thứ 2 (21/7), Đại hội tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn lần I và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đoàn viên thanh niên cảnh sát cơ động sẵn sàng xung kích ảnh 1

Trung tướng Đỗ Đức Kính động viên các đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đến, 204 đại biểu dự Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành đoàn thanh niên Bộ tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022) và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI. Trong đó, thượng úy Đậu Bá Tuấn (Phòng Công tác Chính trị, Cục Chính trị) được bầu là Bí thư Đoàn TNCS Bộ tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo chính trị được thông qua, đoàn thanh niên của Bộ tư lệnh CSCĐ có 26 cơ sở Đoàn trực thuộc với 11.830 Đoàn viên và 2.157 Đảng viên tham gia sinh hoạt.

Tổng kết thi đua hằng năm cho thấy, có 95% Đoàn viên thuộc Bộ tư lệnh hoàn thành nhiệm vụ; 90% đoàn viên đạt tiêu chuẩn “Văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm”; 75% là chiến sỹ tiên tiến, thi đua; tỷ lệ Đoàn viên vi phạm kỷ luật dưới 0,5%. Các cấp bộ Đoàn cũng giới thiệu và có 2.152 đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng.

Đoàn viên thanh niên cảnh sát cơ động sẵn sàng xung kích ảnh 2

Lãnh đạo Bộ tư lệnh CSCĐ chụp ảnh cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các đoàn viên thanh niên CSCĐ cũng luôn sẵn sàng xung kích tham gia thường trực chiến đấu, ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm; diễn tập các phương án xử lý bạo loạn, gây rối; rà phá bom mìn; xử lý chất độc…

Đoàn viên thanh niên của Bộ tư lệnh đã tham gia bảo vệ tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước; tham gia triệt phá 14 chuyên án lớn.

Trong phong trào tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, Đoàn thanh niên Bộ tư lệnh đã hoạt động tại 40 địa bàn khó khăn trên cả nước để xây dựng, sửa chữa 200km đường, 300km kênh mương; tặng 20 nhà tình nghĩa và hơn 10.000 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo…

Về hợp tác quốc tế, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với lực lượng an ninh, cảnh sát các nước Lào, Campuchia, Mozambique, Singapore…

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).