Dốc sức tìm kiếm giải pháp, làm mới cách tiếp cận

Dốc sức tìm kiếm giải pháp, làm mới cách tiếp cận
TPO - Sáng 3/7 tại TP Vũng Tàu, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 6 - khóa IX đã diễn ra phiên bế mạc. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tại phiên bế mạc, đại diện tổ chức Hội Sinh viên một số đơn vị tỉnh, thành, trường học đã trình bày, sẻ chia các mô hình, giải pháp hay được triển khai, áp dụng trong năm học vừa qua. Đây là những công trình mang tính điển hình tạo điểm nhấn trong tổng thể các phong trào sinh viên.

Đó là mô hình Hành trình Talkshow “Sinh viên Thủ đô khởi nghiệp” của Thành Đoàn Hà Nội; mô hình “Kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên Thành phố” của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên TPHCM; giải pháp “Sát hạch Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố” của Hội Sinh viên TP Cần Thơ.

Phát biểu tổng kết hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá những kết quả thực hiện trong năm qua 2016-2017 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu chủ đề năm “Năm sinh viên sáng tạo”.

Anh Phong cho biết, tác động của tổ chức Hội Sinh viên đã đem lại chuyển biến tích cực. Phần lớn các mặt hoạt động của Hội đã tạo sức hút đối với đông đảo sinh viên, với con số bình quân 1,5 triệu sinh viên hưởng ứng tham gia, có mặt đạt con số 3 triệu. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” có sự chuyển động, đầu tư tốt từ các cấp Hội tỉnh thành, trường học.

AnhLê Quốc Phong cũng cho rằng, năm học tới 2017-2018 là năm trọn vẹn công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. Vì thế các cấp bộ Hội phải nhanh chóng dốc sức tìm kiếm giải pháp, làm mới cách tiếp cận, thí điểm áp dụng một bước các mô hình để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới.

Với chủ đề “Năm nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên” được xác định trong năm học tới 2017-2018, anh Lê Quốc Phong đề nghị các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn cán bộ Hội. Đây là năm thực hiện quyết liệt chuyện tập huấn cán bộ Hội để trang bị, hỗ trợ cho công việc. Anh Phong cho biết Trung ương Hội sẽ sớm tổ chức đợt tập huấn cán bộ Hội cấp toàn quốc.

Đồng thời, các cấp cũng phải sâu sát, quan tâm tăng cường chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cấp cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, uy tín đối với sinh viên mình. Đặc biệt coi trọng công tác hỗ trợ, phát huy sau tuyên dương đối với các gương Sinh viên 5 tốt; đảm bảo nâng cao đội ngũ sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

Anh Phong cũng đề nghị các cấp bộ Hội tích cực xây dựng phương án, kế hoạch cho việc tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Cũng tại phiên bế mạc, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã thông qua danh sách các đồng chí thôi tham gia cũng như danh sách kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thư ký, Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN.

Dịp này, Trung ương Hội SVVN cũng đã trao cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018. Các đơn vị có mô hình, giải pháp hiệu quả trong năm cũng đã nhận Giải thưởng 9/1 của Hội SVVN.

Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam và Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình cũng đã trao tổng cộng 28 suất học bổng cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.