Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu nhanh tai nạn giao thông

Đội Thanh niên tình nguyện sơ cứu nhanh tai nạn giao thông
TP - Ngày 20/8, tin từ Tỉnh Đoàn Bình Định cho biết: Vừa thành lập hai đội Thanh niên tình nguyện tham gia sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông tại huyện Đoàn Phù Cát và huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Mỗi đội TNTN gồm 10 thành viên, được trang bị trang phục áo, mũ, thuốc sơ cứu cầm tay, cáng cứu thương…

Đây là lực lượng nòng cốt tham gia sơ cứu, ứng cứu người bị tai nạn giao thông. 

Cụ thể sẽ tiếp nhận tin báo tai nạn giao thông của người dân hoặc qua hệ thống điện thoại nóng; nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ cứu nạn nhân bị thương đồng thời Đội sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tránh gây ùn tắc; bảo vệ tài sản của người bị nạn và cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, và được lựa chọn là công trình thanh niên toàn quốc. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.