Đỗ thủ khoa cả hai khối A và B

Đỗ thủ khoa cả hai khối A và B
TP - Cùng đạt 29 điểm, Trần Nhật Tiến, học sinh lớp 12 chuyên sinh vật trường THPT Quốc học Huế trở thành thủ khoa cả hai khối A và B của Đại học Huế năm nay.
Đỗ thủ khoa cả hai khối A và B ảnh 1
Trần Nhật Tiến

Trần Nhật Tiến thi khối A vào ngành dược, với số điểm toán, lý, hóa là 9, 10, 10; khối B vào ngành bác sĩ đa khoa, với môn sinh, hóa cùng đạt 9,5 điểm và môn toán đạt điểm 10.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở xã Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế, Tiến đã ôm ấp ước mơ làm bác sĩ. 12 năm liền, Tiến luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các môn học và giành nhiều giải cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Điểm tổng kết các môn học lớp 10 của Tiến làm cả trường ngỡ ngàng: 9,9. Lớp 11, 12, Tiến vẫn đứng đầu trường với điểm tổng kết 9,6.

Ngoài học tập, Tiến còn tham gia tất cả các phong trào văn nghệ, thể thao của lớp, trường. Tháng Ba vừa rồi, Tiến được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, vinh danh những cán bộ Đoàn xuất sắc trên cả nước và nằm trong top 10 học sinh khối THPT xuất sắc nhất toàn quốc.

Ngoài giờ lên lớp, Tiến chỉ dành 4-5 giờ đồng hồ ngồi học những lúc rảnh rỗi và ở nhà, chưa bao giờ thức học trọn đêm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.